Nâng cao tinh thần thể dục thể thao trong cán bộ công nhân viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội

Ngày 9/11, tại sân bóng Viettel 2 (Khu thể thao Quân chủng Phòng không - Không quân), Công đoàn và Đoàn thanh niên Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã phối hợp tổ chức khai mạc Lễ hội bóng đá Transerco năm 2019 – Giải bóng đá thường niên Tổng công ty Vận tải Hà Nội lần thứ 13 với sự tham dự của 19 đội bóng cùng gần 300 vận động viên.

Phát biểu khai mạc giải, ông Đoàn Anh Ngọc - Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Phó Trưởng ban tổ chức giải cho biết, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, trong những năm qua, Ban lãnh đạo Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã luôn chăm lo đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của người lao động, đặc biệt là công tác chăm sóc sức khỏe và phong trào thể dục thể thao trong cán bộ công nhân viên của Tổng công ty.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến và lãnh đạo Tổng công ty Vận tải Hà Nội trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự Lễ hội bóng đá Transerco năm 2019

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến và lãnh đạo Tổng công ty Vận tải Hà Nội trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự Lễ hội bóng đá Transerco năm 2019

Trải qua nhiều mùa giải được tổ chức thành công, đến nay, Giải bóng đá Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã trở thành một giải đấu phong trào sôi nổi, uy tín, một sân chơi hấp dẫn, phù hợp cho tất cả mọi người. Hoạt động này đã trở thành một sự kiện quan trọng và là ngày hội lớn của tất cả các đơn vị trong Tổng công ty Vận tải Hà Nội.

“Giải bóng đá thường niên Tổng công ty Vận tải Hà Nội lần thứ 13 – năm 2019 không chỉ tạo một không khí vui tươi, lành mạnh, bổ ích và tăng cường giao lưu, đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị sau những giờ làm việc căng thẳng, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty mà còn là hoạt động chào mừng Đại hội các chi, Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ Tổng công ty Vận tải Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025” - ông Đoàn Anh Ngọc nhấn mạnh.

Các cầu thủ và đội bóng tham dự giải thi đấu với tinh thần trung thực, hết mình, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt

Chia sẻ cảm nhận khi tham dự giải, vận động viên Phùng Văn Nam đến từ đội bóng của Xí nghiệp trung đại tu ô tô cho biết: “Tham dự giải đấu, người lao động chúng tôi được trải nghiệm không khí thi đấu sôi nổi, lành mạnh, đồng thời có cơ hội để gắn kết tình cảm, tăng tình đoàn kết trong đơn vị và được giao lưu, học hỏi với cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty. Qua đó, được cải thiện đời sống tinh thần, đặc biệt là rèn luyện, nâng cao sức khỏe để phục vụ tốt cho lao động sản xuất”.

“Tôi mong rằng, Công đoàn và Đoàn thanh niên Tổng công ty sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo tốt hơn cho cán bộ công nhân viên về cả đời sống vật chất và tinh thần. Như vậy, chắc chắn chúng tôi sẽ yên tâm lao động sản xuất, tạo sự ổn định và phát triển cho doanh nghiệp” – vận động viên Phùng Văn Nam bày tỏ.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra những trận đấu đầu tiên của giải, các cầu thủ cùng các đội bóng đã thi đấu đấu với tinh thần trung thực, hết mình, cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, bàn thắng đẹp.

Mai Quý

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nang-cao-tinh-than-the-duc-the-thao-trong-can-bo-cong-nhan-vien-tong-cong-ty-van-tai-ha-noi-99335.html