Nâng cao tay nghề cho công nhân

CN chúng tôi làm từ sáng đến 20 giờ mới về nhà, cả tuần chỉ được nghỉ một ngày nên không còn thời gian cho việc học tập, nâng cao tay nghề hoặc chuyển đổi nghề khác.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi đã có 3 năm làm CN và rất lo lắng cho tương lai khi công ty liên tục lắp đặt những máy móc hiện đại, dây chuyền sản xuất đồng bộ, tự động. Khi máy móc thay thế con người, chắc chắn lao động giản đơn sẽ bị đào thải. Tôi muốn chuyển qua nghề khác nhưng chưa sắp xếp thời gian để học nghề mới, chưa kể khó khăn về chi phí học.

Không chỉ riêng tôi mà tất cả CN đều lo lắng cho tương lai. Do đó, tôi mong Đại hội XII Công đoàn Việt Nam lần này có chủ trương hay chính sách nào đó để chúng tôi có cơ hội học tập, nâng cao tay nghề, trình độ phù hợp với thời đại mới, nếu không, CN sẽ tụt hậu, không đáp ứng được yêu cầu công việc trong kỷ nguyên 4.0.

Chị Đặng Thị Na (CN Công ty TNHH Nobland Việt Nam - KCN Tân Thới Hiệp, quận 12, TP HCM)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/nang-cao-tay-nghe-cho-cong-nhan-20180920212225863.htm