Nâng cao nhận thức về tài nguyên nước cho học sinh qua chương trình 'Tìm kiếm Đại sứ nước'

Được tổ chức bắt đầu từ năm 2018, chương trình 'Tìm kiếm Đại sứ nước' là sự kiện thường niên được sự bảo trợ của quỹ USAID, PHAD (với những chương trình, dự án hoạt động vì môi trường...), thu hút sự tham gia đông đảo các em học sinh cấp 2 của Thủ đô tham gia.

Sáng ngày 7/12, tại Trường THCS Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã diễn ra Chung kết cuộc thi “Tìm kiếm Đại sứ nước 2020”. Sự kiện nằm trong dự án “Các hoạt động Địa phương Việt Nam vì sức khỏe môi trường” dưới sự bảo trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Chương trình “Tìm kiếm Đại sứ nước” năm 2020 có sự tham dự của các em học sinh đến từ 6 trường khối cấp 2 trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm: THCS Nguyễn Du, THCS Chương Dương, THCS Lý Nam Đế, THCS Mỹ Đình 1, THCS Thái Thịnh và THCS Cầu Diễn.

Phát biểu khai mạc vòng chung kết chương trình, cô Nguyễn Thị Lý, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Du chia sẻ: “Để hưởng ứng chương trình, ngay trong tháng 9, trường đã kêu gọi ủng hộ lắp đặt hệ thống xử lý nước sạch cho các em học sinh thuộc thị trấn Thác tình, huyện Tam Đường. Với tinh thần tương thân, tương ái, nhà trường sẽ tiếp tục kêu gọi toàn thể các đơn vị, các bậc phụ huynh và học sinh cùng chung tay bảo vệ nguồn nước sạch cũng như giúp đỡ các em học sinh vùng cao được tiếp cận với nguồn nước trong lành, quanh năm hạnh phúc. Mọi sự ủng hộ xin được chuyển về Văn phòng trường THCS Nguyễn Du hoặc số tài khoản được công khai trên fanpage”.

Chương trình đã tạo một sân chơi cho các em học sinh khối trung học cơ sở, vừa giúp các em có cơ hội tiếp cận kiến thức xã hội mới, tầm quan trọng của việc gìn giữ môi trường nước đối với cuộc sống. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các dự án hoạt động về môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch cũng như giúp đỡ những nơi đang thiếu thốn nguồn nước sạch quý giá.

40 học sinh thi phần thi Rung chuông vàng ở vòng thi Chung kết. Ảnh: TA

Được khởi động từ tháng 9/2020, chương trình “Tìm kiếm Đại sứ nước” đã chọn ra được 40 học sinh xuất sắc bước vào vòng thi chung kết. Trong vòng thi chung kết, các em học sinh tham gia phần thi Rung chuông vàng và Hùng biện về nhiều chủ đề khác nhau như: ô nhiễm nguồn nước, ý thức người dân về bảo vệ nguồn nước,...

Sau hơn 1 giờ tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã chọn ra được 7 thí sinh xuất sắc nhất để trao 3 giải Đại sứ phong cách và 4 giải Đại sứ nước năm 2020.

Quang cảnh chương trình "Đi tìm Đại sứ nước". Ảnh: TA

Em Vũ Ngọc Thương (lớp 9A3 trường THCS Nguyễn Du), 1 trong 4 đại sứ chia sẻ: “Nước rất quan trọng với con người hay bất kì sinh vật nào trên trái đất. Vì thế, em muốn kêu gọi mọi người hãy cùng nhau xây dựng và bảo vệ nguồn nước, cũng chính là tự bảo vệ chính cuộc sống bản thân”.

Chương trình với sự góp mặt của 4 vị đại sứ "nhí" mới sẽ tiếp tục những dự án truyền thông và hoạt động cộng đồng, mang thông điệp "nước sạch - chất lượng cuộc sống", nâng cao ý thức và hướng tới kêu gọi sự chung tay ủng hộ của mọi người để mang nguồn nước sạch đến với trẻ em và người dân vùng cao, nơi vẫn đang sử dụng các nguồn nước chưa đảm bảo vệ sinh./.

Nhật Minh

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/thoi-su/nang-cao-nhan-thuc-ve-tai-nguyen-nuoc-cho-hoc-sinh-qua-chuong-trinh-tim-kiem-dai-su-nuoc-131064