Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn do chiến tranh để lại

Sáng 5/6, tại Hà Nội, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền và trao giải Cuộc thi 'Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại', hưởng ứng Ngày Thế giới nâng cao nhận thức về hiểm họa bom mìn 4/4/2020.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tham dự có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam; Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Tư lệnh Binh chủng Công binh, Tổng giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam.

Thực hiện tuyên truyền hưởng ứng Ngày Thế giới nâng cao nhận thức về hiểm họa bom mìn 4/4/2020, nhiều cơ quan báo chí đã đồng loạt đăng các bài viết, phỏng vấn, hình ảnh, phóng sự về hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam; kết quả đạt được trong việc thực hiện Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Chương trình 504) giai đoạn 2010 - 2025 và năm 2019; kết quả thực hiện dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Bình Định...

Thông qua các bài viết, hình ảnh, phỏng vấn đã gửi thông điệp tới đông đảo người dân về nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các cơ quan chức năng về những kết quả đạt được trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam.

Cuộc thi “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” được tổ chức từ 0h ngày 4/4/2020 đến 24h ngày 4/5/2020 trên phạm vi toàn quốc theo hình thức trực tuyến tại website của VNMAC.

Thiếu tướng Lê Xuân Cát, Chính ủy Bộ Tư lệnh Công binh trao Bằng khen của Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cho các cá nhân đoạt giải cuộc thi. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sau một tháng triển khai, đã có 630.938 lượt người tham gia dự thi ở 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao một giải Nhất, hai giải Nhì, ba giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các cá nhân đạt thành tích tốt nhất.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng một tập thể và ba cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Thế giới nâng cao nhận thức về hiểm họa bom mìn 4/4/2020.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn đánh giá, Cuộc thi được tổ chức nghiêm túc, đạt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu, chung sống an toàn trên các vùng đất còn bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại.

Đặc biệt, trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, Cuộc thi vẫn thu hút đông đảo các đối tượng tham gia, cho thấy nhận thức, sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân trong cả nước đến việc phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ sau chiến tranh. Đây chính là thành công của quá trình thực hiện công tác tuyên truyền từ trước đến nay của Chương trình 504.

Để đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh, thời gian tới, Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tiếp tục chủ động, phối hợp với các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện các dự án đã xác định trong Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2025.

Đồng thời, Trung tâm cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền về tác hại, hậu quả, phổ biến kiến thức, biện pháp phòng tránh tai nạn, thương tích do bom mìn, vật nổ, chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh; kết quả thực hiện các dự án, nhiệm vụ khắc phục hậu quả, những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, cũng như những khó khăn, thách thức, yêu cầu mới đặt ra trong tình hình mới, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức, tạo sự đồng thuận cao của các cấp, ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân.

Đặc biệt, theo Thượng tướng Trần Quang Phương, thời gian tới cần đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại về công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh ở Việt Nam; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền với đấu tranh đòi công lý bằng các biện pháp phù hợp để các chính phủ, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và nhân dân thế giới hiểu rõ hơn về quan điểm, quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta, cũng như khó khăn, thách thức của Việt Nam trong giải quyết vấn đề này để tạo sự ủng hộ, hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa từ cộng đồng quốc tế.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/nang-cao-nhan-thuc-phong-tranh-tai-nan-bom-min-do-chien-tranh-de-lai-20200605120856749.htm