Nâng cao nhận thức pháp luật cho nhóm đối tượng yếu thế

Tại Hà Nội, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Liên hiệp châu Âu (EU) vừa phối hợp Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo với chủ đề 'Góp ý dự thảo Báo cáo đánh giá thực trạng nhận thức và nhu cầu pháp luật của các nhóm đối tượng yếu thế' thuộc dự án 'Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam'.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã chủ động và tích cực trong việc xây dựng, tăng cường thi hành pháp luật, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật để bảo vệ quyền con người thông qua việc xây dựng chiến lược cải cách tư pháp, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm yếu thế tham gia vào đời sống chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa.

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi, góp ý và hoàn thiện dự thảo báo cáo để xác định thực trạng nhận thức pháp luật và nhu cầu pháp luật của các nhóm người yếu thế. Trên cơ sở đó, đưa ra kiến nghị, giải pháp góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và đáp ứng tốt hơn nhu cầu pháp luật của các nhóm đối tượng này.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42669702-nang-cao-nhan-thuc-phap-luat-cho-nhom-doi-tuong-yeu-the.html