Nâng cao nhận thức, định hướng tuyên truyền về biển đảo

Nhằm bổ sung kiến thức trong đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên cả nước, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển, đảo Việt Nam đối với các tầng lớp nhân dân, ngày 31.10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo dành cho các cán bộ là tổng biên tập, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí trên cả nước, tại TP Đà Nẵng.

Ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Về công tác tuyên truyền biển, đảo trong báo chí, ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá: “Báo chí là lực lượng chủ lực để định hướng cho từng người dân Việt Nam đi đến sự thống nhất cao trong xã hội. Công tác tuyên truyền của chúng ra đang thực hiện tương đối tốt, nhưng cách chúng ta thông tin về biển đảo đôi lúc vẫn có những sai sót đáng tiếc, sai sót này vô tình trở thành dữ liệu để thế lực thù địch dựa vào đó bóp méo, thông tin xấu độc làm xói mòn niềm tin của người dân, phá vỡ mối quan hệ giữa nước ta với các nước khác, qua đó phá hoại sự nghiệp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chúng ta trên Biển Đông, khiến chúng ta không đạt mục tiêu kép là giữ vững hòa bình ổn định đất nước”.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng nghe các báo cáo viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia báo cáo, trao đổi, thảo luận về một số nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); tình hình Biển Đông thời gian qua; những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ gìn, phát triển mối quan hệ đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển với các quốc gia trong khu vực Biển Đông...

NGỌC HÀ

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/artmid/417/articleid/23503/nang-cao-nhan-thuc-dinh-huong-tuyen-truyen-ve-bien-dao