Nâng cao nhận thức để học viên thêm quyết tâm từ bỏ ma túy

'Tháng 6-2018, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Cuộc thi 'Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy' cho học viên tại các trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội số 1,2,3,4,5,6,7 trên địa bàn thành phố...

“Tháng 6-2018, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” cho học viên tại các trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội số 1,2,3,4,5,6,7 trên địa bàn thành phố” – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Hồ Xuân Hương cho biết tại Hội nghị triển khai cuộc thi vừa được Sở Tư pháp – cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội (thường trực Ban Tổ chức cuộc thi) tổ chức.

Theo đồng chí Hồ Xuân Hương – PGĐ Sở Tư pháp Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi: “Cuộc thi hướng đến mục tiêu đích nâng cao nhận thức của học viên tại các trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội về hậu quả, tác hại của ma túy.

Từ đó có ý thức tích cực hơn trong việc quyết tâm từ bỏ ma túy, hạn chế tái nghiện khi trở về cộng đồng. Đồng thời qua việc tổ chức cuộc thi cũng góp phần xây dựng phong trào hành động phòng, chống ma túy rộng khắp, giảm thiểu tệ nạn ma túy trên địa bàn TP”.

Dự kiến, cuộc thi sẽ được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa với 3 phần thi: Lý thuyết, hùng biện và năng khiếu. Trong đó phần thi lý thuyết, thí sinh sẽ trả lời các câu hỏi Ban tổ chức đưa ra trong không quá 10 giây.

Phần thi hùng biện sẽ hùng biện về các chủ đề mà Ban tổ chức đưa ra, trong đó giới thiệu về mô hình hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy. Phần thi năng khiếu như hát, chèo, hò, vè, ngâm thơ, kịch nói... tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy.

Đồng chí Hồ Xuân Hương – PGĐ Sở Tư pháp Hà Nội thông tin về việc tổ chức cuộc thi. ảnh:T.Hải

Nội dung thi tập trung vào các kiến thức về Luật Phòng, chống ma túy, Bộ luật Hình sự số 100/2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015 năm 2017 phần quy định các tội phạm về ma túy;

Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13; các nghị định của Chính phủ, các văn bản quy định của các cấp về công tác phòng, chống ma túy; các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người sau cai nghiện ma túy.

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy trong các trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội, trung tâm quản lý sau cai nghiện đã được TP Hà Nội quan tâm triển khai. Nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy đã được Sở Tư pháp phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, các trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội triển khai.

Khác với nhiều cuộc thi khác, thí sinh các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy này là những học viên đang học tập, lao động tại các trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội, trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn TP Hà Nội.

Nhiều tiểu phẩm dự thi chính là câu chuyện thật của nhiều học viên. Hơn ai hết, họ hiểu được rằng sự nghiện ngập, hút xách đã hủy hoại sức khỏe, tương lai của bản thân, làm ảnh hưởng đến gia đình, xã hội như thế nào. Qua các thi, các học viên thêm một lần nữa ngẫm lại về tác hại của ma túy, nắm được các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy.

Từ đó có quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện tại các trung tâm, để sớm trở lại hòa nhập với cộng đồng, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.

Thanh Hải

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nang-cao-nhan-thuc-de-hoc-vien-them-quyet-tam-tu-bo-ma-tuy-114711.html