Nâng cao nhận thức của học sinh về tầm quan trọng của cây xanh

Với sự hỗ trợ của Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Gaia, nhiều trường học tại TP.HCM đã trồng thêm cây xanh nhằm cải thiện hệ sinh thái, nâng cao nhận thức của học sinh...

 Học sinh được hướng dẫn kỹ thuật trồng cây, giám sát cây, cách kết nối với cây và chăm sóc cây sau khi trồng. Ảnh: Gaia.

Học sinh được hướng dẫn kỹ thuật trồng cây, giám sát cây, cách kết nối với cây và chăm sóc cây sau khi trồng. Ảnh: Gaia.

Sau sự cố cây phượng ngã đổ gây tử vong cho học sinh tại một trường cấp hai trên địa bàn TP.HCM, nhiều trường học trên cả nước đã quyết định chặt cành, tỉa trụi tán xanh, thậm chí chặt bỏ nhiều cây trong khuôn viên trường. Đi ngược lại với cách giải quyết chặt cây, tỉa cành, nhiều trường học tại TP.HCM lại cùng nhau trồng thêm cây xanh song song với hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh về cây.

Ngày 2/7, Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Gaia phối hợp Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh hỗ trợ trường THCS An Phú, Quận 2 trồng thêm 10 cây xanh, đồng thời tổ chức hội thi Tìm hiểu cây xanh cho học sinh toàn trường.

Từ nay đến hết tháng 7, các trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang, THCS Thanh Đa, THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Dương Văn Thì cũng tham gia trồng cây và giáo dục nâng cao nhận thức học sinh về cây xanh. Đây là hoạt động thuộc dự án Một triệu cây xanh đô thị với mục tiêu cải thiện hệ sinh thái đô thị tại các thành phố lớn của Việt Nam.

Các em học sinh thích thú mang cây giống đến vị trí trồng cây. Ảnh: Gaia.

Những cây chọn trồng ở trường phải phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và đáp ứng mong đợi của nhà trường như cho bóng mát, hoa đẹp, tạo cảnh quan và che mát sân trường như cây sao đen, xà cừ, lim xẹt, kèn hồng, bằng lăng, phượng vỹ,…

Cây giống được chọn có độ cao từ 3-5 m, đường kính thân từ 4-8 cm và bộ rễ nguyên vẹn, để đảm bảo khả năng sống sót và độ bám rễ khi cây lớn.

Tại mỗi buổi trồng cây, các bạn học sinh trong trường sẽ được hướng dẫn tìm hiểu về loài cây sẽ trồng, vai trò, ý nghĩa cũng như cách chăm sóc cây trong hai năm tới.

Các bạn học sinh đều rất háo hức vì đây là một trong những lần hiếm hoi được tự tay trồng cây tại ngôi trường thân yêu của mình. Đối với các bạn học sinh, từ việc tháo bầu đất, bón phân vào hố cây hay lấp đất, tưới cây đều là những bài học cực kì mới mẻ và trực quan, giúp các bạn kết nối mạnh mẽ với cây, với thiên nhiên.

Sau khi trồng cây, Gaia trực tiếp hướng dẫn và cùng các bạn học sinh giám sát cây, theo dõi quá trình sinh trưởng của cây qua các mốc thời gian khác nhau, đặc biệt trong 2 năm đầu.

Hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức học sinh về cây xanh cũng đã được tiến hành trước hoặc sau lễ trồng cây nhằm giúp các em hiểu về giá trị của cây xanh, đặc biệt là giá trị của cây xanh trong trường học; thông qua đó, khích lệ tình yêu cây và định hướng giúp học sinh tham gia bảo vệ, chăm sóc, kết nối với cây ngay tại trường học của mình. Học sinh đã hào hứng tham gia nhiều trò chơi sáng tạo, trả lời câu hỏi và tìm hiểu về cây.

Học sinh trường THCS An Phú hào hứng trồng cây thêm bóng mát cho trường mình. Ảnh: Gaia.

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Nhà sáng lập - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia cho biết: “Với mục tiêu tăng thêm mảng xanh cho trường học, đồng thời giáo dục học sinh về tầm quan trọng của cây xanh, chúng tôi đang nỗ lực kết nối với nhiều đơn vị, nhà tài trợ để có thêm nhiều cây được trồng tại thành phố, thêm nhiều em học sinh được nâng cao nhân thức về tầm quan trọng của cây, từ đó, tạo ra một thế hệ trẻ yêu cây, sẵn sáng kiến tạo thành phố xanh trong tương lai”.

Bên cạnh thách thức quản lý cây, tránh gây tai nạn cho học sinh, giáo viên, hầu hết các trường học vẫn rất quan tâm và mong muốn được gia tăng mảng xanh tại khuôn viên trường học.

Cô Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng trường THPT Dương Văn Thì, Quận 9 cho biết: “Cây xanh chính là linh hồn của một ngôi trường và trồng cây kèm dạy cho các em yêu cây là một trong những mục tiêu lớn của nhà trường. Những cây xanh trồng hôm nay sẽ tạo ra bóng mát cho thế hệ mai sau và nhiều bài học cho thế hệ hiện tại. Học sinh tại nhà trường ngoài tập trung học kiến thức còn cần trau dồi kĩ năng và tương tác với cây trong khuôn viên chính là chìa khóa giáo dục mà chúng tôi hướng đến”.

Bên cạnh các hoạt động trồng cây và hội thi tìm hiểu cây xanh tại trường học, Gaia còn lập kế hoạch cho nhiều hoạt động thiết thực khác, giúp không chỉ tăng cường mảng xanh trường học mà còn kết nối học sinh với cây xanh.

Thùy Lâm

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nang-cao-nhan-thuc-cua-hoc-sinh-ve-tam-quan-trong-cua-cay-xanh-d267599.html