Nâng cao nghiệp vụ trong công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu và các học viên tại Lễ khai giảng.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu và các học viên tại Lễ khai giảng.

Sáng 23-11, tại Hà Nội, Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an (CA) chủ trì Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (BVANTQ) năm 2020.

Lớp học có 144 cán bộ học viên là lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào BVANTQ và Phó trưởng CA cấp huyện phụ trách công tác xây dựng phong trào của CA 63 tỉnh, thành cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Để Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra, các đơn vị có liên quan tổ chức thật tốt công tác quản lý lớp, đảm bảo tốt các điều kiện về ăn, nghỉ, đi lại, sức khỏe, học tập, sinh hoạt và phòng dịch cho các học viên; Duy trì thời gian, lịch trình nghiêm túc theo quy định; Gợi ý thảo luận, điều hành thảo luận và có trách nhiệm tiếp thu, giải trình đối với những ý kiến băn khoăn, khó khăn, vướng mắc hoặc kiến nghị đề xuất theo thẩm quyền. Đối với đội ngũ Báo cáo viên trực tiếp truyền đạt các chuyên đề, phải lựa chọn những người có chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm. Nội dung các chuyên đề nghiệp vụ cần được nghiên cứu chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng về nội dung, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng, ứng dụng. Trong quá trình giới thiệu, truyền đạt nội dung các chuyên đề cần rõ ý, rõ nghĩa và có ví dụ chứng minh thực tiễn cụ thể hoặc hình ảnh minh họa; tránh tràn lan xa rời lý luận và thực tiễn. Ngoài chỉ rõ những yêu cầu cụ thể về nội dung cần phải chú trọng truyền đạt đối với 8 chuyên đề nghiệp vụ về công tác xây dựng phong trào, với 6 chuyên đề do lãnh đạo các Cục chức năng có liên quan đảm trách như: Cục An ninh Nội địa, Cục An ninh chính trị nội bộ; An ninh Kinh tế; Cục Cảnh sát Hình sự; Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về Ma túy và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị, cần nêu bật về tình hình, kết quả, những thuận lợi, khó khăn, những vướng mắc trong quá trình thực hiện; những mong muốn chia sẻ về thông tin và phối hợp về hành động một cách cụ thể trong các hoạt động của phong trào, trong từng thời gian nhất định, nhưng mang tính thường xuyên, hiệu quả thiết thực...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tin tưởng, từ những kiến thức được truyền đạt qua Lớp Bồi dưỡng này, các học viên sẽ nghiêm túc tiếp thu để vận dụng, phát huy vào thực tiễn công tác, nhằm góp phần đưa phong trào toàn dân BVANTQ ở mỗi địa phương và trong cả nước sẽ tiếp tục được nâng lên tầm cao mới, nhân ra diện rộng và đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm ANTT, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

N.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_234942_nang-cao-nghiep-vu-trong-cong-tac-xay-dung-phong-t.aspx