Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các nhà báo

Các nhà báo được giới thiệu thiệu một số mô hình, cách làm hay trong công tác xây dựng Đảng ở một số địa phương; đi thực tế để tìm hiểu về công tác xây dựng Đảng ở huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Quang cảnh buổi tập huấn. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Quang cảnh buổi tập huấn. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Ngày 3/10, tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Hơn 100 lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí ở 14 tỉnh trong khu vực tham gia tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí được truyền đạt 5 chuyên đề chính gồm: tổng quan về Đảng và công tác xây dựng Đảng; những điểm mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong văn kiện Đại hội XII; một số vấn đề mới về xây dựng Đảng từ Đại hội XII đến nay; kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; định hướng nội dung trọng tâm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.

Các nhà báo còn được giới thiệu thiệu một số mô hình, cách làm hay trong công tác xây dựng Đảng ở một số địa phương; đi thực tế để tìm hiểu về công tác xây dựng Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Khai mạc lớp tập huấn, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông Đặng Khắc Lợi cho rằng công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội XII của Đảng có nhiều điểm mới, mô hình mới cần được làm sáng tỏa và nhân rộng. Vì vậy, thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng cần rộng khắp, kịp thời, chính xác.

Các cơ quan báo chí cần chủ động hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng. Báo chí phải phản ánh những tấm gương cụ thể của cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống, là tấm gương tiêu biểu về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến tin, bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, tạo mọi điều kiện để phóng viên, biên tập viên được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về tuyên truyền xây dựng Đảng./.

Xuân Triệu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nang-cao-nghiep-vu-cong-tac-xay-dung-dang-cho-cac-nha-bao/598695.vnp