Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ ấp, khu phố

Sau ba năm triển khai, thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đảng viên tại chi bộ ấp, khu phố, đã tạo chuyển biến đáng ghi nhận, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông mới (NTM) ở huyện Cần Đước, Long An.

Huyện Cần Đước hiện có 38 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 17 đảng bộ xã, thị trấn, với 118 chi bộ ấp, khu phố. Từ năm 2013, những bất cập, xao nhãng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng dẫn đến nhiều chi bộ ấp, khu phố không hoàn thành kế hoạch đề ra. Cụ thể, trong số 118 chi bộ ấp, khu phố, hơn một phần ba chi bộ ra nghị quyết nhưng không làm được. Trước thực tế nêu trên, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã thành lập đoàn khảo sát xác định các mặt yếu kém, bất cập tại các chi bộ ấp, khu phố.

Từ kết quả khảo sát, BTV Huyện ủy đã tổ chức hội thảo, đồng thời xây dựng và ban hành Kế hoạch số 57 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và hoạt động đảng viên tại chi bộ ấp, khu phố. “Sau ba năm triển khai, thực hiện các giải pháp cho thấy, chất lượng hoạt động đảng viên tại chi bộ ấp, khu phố chuyển biến tích cực. Toàn huyện hiện có 38 trong số 118 chi bộ ấp và khu phố đạt trong sạch, vững mạnh, 12 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, 67 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và một chi bộ hoàn thành nhiệm vụ”, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Cần Đước Huỳnh Nai cho biết.

Bí thư Chi bộ ấp Xóm Chùa, xã Tân Lân Bùi Anh Tuấn chia sẻ: Bắt tay vào thực hiện các giải pháp “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tại chi bộ ấp, khu phố”, Chi bộ Xóm Chùa thống nhất cơ cấu thành phần trong chi bộ, đưa quần chúng vào tham gia hệ thống chính trị quản lý tại địa phương. Cụ thể, Trưởng ban nhân dân ấp và Trưởng ban công tác Mặt trận không phải là đảng viên. Còn lại, mười đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ ấp Xóm Chùa phụ trách đoàn thể, sáu đảng viên còn trong độ tuổi lao động phụ trách thêm tổ dân cư tự quản. Chi bộ ấp quy định ngày 25 hằng tháng là sinh hoạt chi bộ, không phải thông báo.

Sau cuộc họp chi bộ, ngày đầu tiên của tháng sau là họp triển khai Nghị quyết đến tổ chức quần chúng và phân công thực hiện. Cách làm này buộc mỗi đảng viên đều phải có trách nhiệm đóng góp để chi bộ hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương, nhất là phong trào xây dựng NTM. Trong ba năm qua, các đảng viên của Chi bộ ấp Xóm Chùa đã vận động nông dân đóng góp gần một 1 ha đất, hơn 1,2 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn.

Anh Nguyễn Văn Hồng, ấp Xóm Chùa chia sẻ: Đã 30 năm định cư tại đây, nhà cách tỉnh lộ 826 chỉ hơn 100 m nhưng đến bây giờ mới có đường giao thông thuận lợi. Khi người dân nhận thức rõ giá trị kinh tế mang lại thì ai cũng phấn khởi, đồng thuận đóng góp đất, tiền làm đường. Ngay sau khi con đường được đưa vào sử dụng, giao thông đi lại thuận lợi, giá dịch vụ giảm cho nên các mặt hàng nông sản đều thu lãi cao hơn trước. Nhờ những kết quả đạt được, ba năm qua, Chi bộ ấp Xóm Chùa đều đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và Chi bộ xuất sắc.

Tại thị trấn Cần Đước, Bí thư Chi bộ khu phố 4 Nguyễn Văn Lâm cho biết: Chi bộ khu phố 4 đã phát huy rõ nét năng lực của từng đảng viên trong việc cụ thể hóa nghị quyết cấp trên đề ra. Chi bộ khu phố 4 tập trung chỉnh đốn giờ giấc sinh hoạt; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt. Mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, đảng viên phải có kế hoạch hành động sát với thực tế địa phương nơi cư trú. Sau cuộc họp, phải cụ thể hóa bằng việc làm thiết thực, có trách nhiệm với kế hoạch và nhiệm vụ đã đề ra theo từng tháng, từng năm.

Từ kế hoạch hành động sát thực của từng đảng viên, Chi bộ khu phố 4 nhận được sự tin tưởng, đồng thuận rất cao của quần chúng nhân dân trong việc tham gia đóng góp xây dựng khu phố an toàn, văn minh. Đó là, đã hoàn thành trải nhựa tuyến đường từ khu phố 4 liên xã Phước Đông (huyện Cần Đước), với chiều dài gần 1 km, rộng 3 m, tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng. Xây dựng Hội Khuyến học, hằng năm giúp hơn 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi đủ sách vở, phương tiện đến trường. Thành lập Hội Tương trợ người cao tuổi... Ngoài ra, chi bộ thực hiện thành công mô hình Ánh sáng văn hóa và kêu gọi xã hội hóa ca-mê-ra an ninh… Với cách làm linh hoạt, hiệu quả nhiều năm liền Chi bộ khu phố 4 đã đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch tiêu biểu.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Cần Đước Huỳnh Nai khẳng định, lề lối sinh hoạt Đảng của chi bộ ấp, khu phố được chấn chỉnh đã đóng góp rất lớn cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nhất là Chương trình xây dựng NTM. Hiện tại, các chi bộ đã chủ động kế hoạch hành động trong tháng và cho cả năm, không trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp trên. Việc gì trong "tầm tay" là lập kế hoạch đưa ra bàn giải pháp thực hiện. Toàn huyện hiện có sáu trong số 16 xã được công nhận xã NTM, số xã còn lại đạt từ 15 đến 17 tiêu chí. Thu nhập của người dân huyện Cần Đước đạt hơn 51 triệu đồng/người/năm.

Việc triển khai, thực hiện các giải pháp “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và hoạt động đảng viên của chi bộ ấp, khu phố” thời gian qua đã đạt được kết quả đáng khích lệ, là tiền đề để huyện Cần Đước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33662102-nang-cao-nang-luc-lanh-dao-suc-chien-dau-cua-chi-bo-ap-khu-pho.html