Nâng cao năng lực lãnh đạo sửa chữa vũ khí trang bị trước yêu cầu mới

Xưởng X1, Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật, được thành lập ngày 2-6-1979. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Xưởng X1 luôn phát huy truyền thống 'Đoàn kết hiệp đồng, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ' của Cục Kỹ thuật Binh chủng; thường xuyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm.

 Thực hành kiểm định phương tiện đo trong hội thi ngành tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng toàn quân tại Xưởng X1. Ảnh: MINH ĐỨC

Thực hành kiểm định phương tiện đo trong hội thi ngành tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng toàn quân tại Xưởng X1. Ảnh: MINH ĐỨC

Xưởng đã tổ chức 1.140 lượt đội khảo sát và cơ động sửa chữa xe tăng thiết giáp (TTG), 27 lượt đội kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa tên lửa chống tăng B72; sửa chữa hơn 5.435 lượt xe TTG; 450 lượt xe công trình; bảo quản, bảo dưỡng hơn 4.461 quả đạn, tên lửa chống tăng, 251 đài điều khiển tên lửa B72 và hàng chục nghìn khí tài quang học. Đơn vị tiến hành kiểm định hàng chục nghìn bình khí nén cứu hỏa, sấy hàng chục tấn silicagen, sản xuất hơn 5 tấn chất chống cháy ÊtylBrômua; may hàng triệu sản phẩm đồ da bạt trên xe TTG. Đơn vị cũng bảo quản, bảo dưỡng hơn 11.169 lượt xe công trình các loại; gia công hàng chục nghìn chi tiết, phụ tùng phục vụ nhiệm vụ sửa chữa tại chỗ và cơ động sửa chữa; làm được hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhiều sáng kiến được áp dụng hiệu quả trong sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT). Đặc biệt năm 1987, xưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đột xuất bảo đảm kỹ thuật cho xe TTG quân tình nguyện Việt Nam tại Lào về nước; năm 2002 thực hiện kế hoạch KH-C3 sửa chữa cơ động hàng trăm xe TTG giúp quân đội nước bạn Lào và năm 2018 tổ chức một đội làm chuyên gia bảo đảm kỹ thuật TTG cho bạn Lào diễu binh theo mệnh lệnh của trên, góp phần thực hiện tốt nghĩa vụ quốc tế của Đảng, Nhà nước ta.

Suốt 40 năm qua, dấu chân của những người lính thợ Xưởng X1 đã in trên khắp mọi miền đất nước, từ đồng bằng, thành phố đến miền trung du miền núi; từ miền Trung, miền Đông Nam Bộ đến các vùng biển đảo Cô Tô, Vạn Hoa, Vĩnh Thực, Bạch Long Vĩ, Trường Sa... và làm nhiệm vụ quốc tế giúp quân đội hai nước bạn Lào và Campuchia. Dù ở đâu, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Xưởng X1 đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên và các đơn vị bạn đánh giá cao.

Trong điều kiện VKTBKT đã qua nhiều năm sử dụng, nhiều lần sửa chữa, thiếu đồng bộ và đang xuống cấp; vật tư phụ tùng thay thế ngày càng khan hiếm, xưởng thường xuyên quán triệt, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50. Đảng ủy, ban giám đốc nhận thức sâu sắc rằng, yếu tố quan trọng nhất quyết định hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ và xây dựng xưởng VMTD là nguồn nhân lực, trong đó, chất lượng đội ngũ cán bộ đóng vai trò then chốt. Chính vì vậy, từ khi thành lập đến nay, Đảng ủy, chỉ huy xưởng luôn quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn, tay nghề tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động sáng tạo, khai thác, sử dụng có hiệu quả VKTBKT, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời, duy trì và phát triển phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong toàn đơn vị. Hướng hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật tập trung giải quyết các yêu cầu bức thiết của công tác bảo đảm kỹ thuật. Động viên cán bộ, nhân viên kỹ thuật không ngừng học tập, rèn luyện, khai thác sử dụng hiệu quả VKTBKT có trong biên chế để nâng cao chất lượng sửa chữa, đồng bộ, sản xuất vật tư kỹ thuật TTG, tên lửa-khí tài đặc chủng, góp phần khẳng định năng lực đơn vị sửa chữa cấp chiến lược của đơn vị.

Với những thành tích đạt được, Xưởng X1 vinh dự được Đảng, Nhà nước và quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Năm 1984, Hội đồng Nhà nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; năm 1999, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất; năm 2004 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cùng nhiều danh hiệu cao quý khác...

Phát huy truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Xưởng X1 luôn đoàn kết một lòng, chủ động, sáng tạo vượt mọi khó khăn thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thường xuyên nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, chế độ ngày văn hóa chính trị tinh thần và đối thoại dân chủ, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban giám đốc Xưởng X1, thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo sửa chữa VKTBKT, cụ thể hóa thành chủ trương, giải pháp và chỉ tiêu cho từng giai đoạn. Đẩy mạnh thực hiện và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động 50. Lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, sử dụng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ, năng lực tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thượng tá NGUYỄN NGỌC CHIẾN

Chính trị viên Xưởng X1

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nang-cao-nang-luc-lanh-dao-sua-chua-vu-khi-trang-bi-truoc-yeu-cau-moi-575139