Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, góp phần phát triển kinh tế Thủ đô

Sáng 12-8, Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên chính thức.

Quang cảnh đại hội.

Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương - Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng.

Tham dự đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, các Đảng ủy Khối và một số sở, ban, ngành thành phố.

Tham dự đại hội có 270 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 15.000 đảng viên của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội.

Trước khi vào hội trường làm việc, các đại biểu đã thực hiện khử khuẩn để phòng, chống dịch Covid-19.

Giữ vững đoàn kết, thống nhất hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội.

Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội Tạ Văn Được cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, sau khi hợp nhất từ 3 đảng bộ (Khối Du lịch, Khối Doanh nghiệp và Khối Công nghiệp), Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các doanh nghiệp trong khối đã tận dụng được lợi thế để giữ vững ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh; doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân người lao động hằng năm đều tăng cao hơn so với năm trước; đóng góp tích cực vào ngân sách thành phố. Cụ thể, tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt trên 1.467.830 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước trên 64.038 tỷ đồng; lợi nhuận đạt trên 21.276 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội cũng đã tổ chức 6 hội nghị ký kết với 39 biên bản hợp tác giữa các đơn vị trong khối, hơn 400 hợp đồng liên kết đầu tư sản xuất, kinh doanh, mua bán, sử dụng sản phẩm, dịch vụ, đạt trị giá hơn 2.652 tỷ đồng...

Cùng với đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, công tác xây dựng Đảng luôn được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội quan tâm, coi trọng. Trong đó, số tổ chức Đảng được thành lập mới và số đảng viên kết nạp mới trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đạt kết quả cao. Nhờ đó, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp được giữ vững. Những kết quả đạt được của công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng, phát triển doanh nghiệp là nhân tố quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ qua, tạo tiền đề và động lực thúc đẩy đảng bộ cùng các doanh nghiệp trong khối phát triển toàn diện trong những năm tới.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội (nhiệm kỳ 2015-2020) Trịnh Huy Thành phát biểu khai mạc đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối đặt mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, đoàn kết, hợp tác, phát huy hiệu quả các nguồn lực; xây dựng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội trong sạch, vững mạnh, phát triển bền vững, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại; qua đó, góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong khối đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp sức phát triển kinh tế Thủ đô ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống người lao động

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng ghi nhận tinh thần tự phê bình, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề nghị đại hội thảo luận, đề ra giải pháp khả thi để khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thống nhất với 12 nhóm chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và các nhóm nhiệm vụ đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình đại hội, cũng như quyết tâm chính trị của Đảng bộ Khối được thể hiện qua chủ đề đại hội “Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, đoàn kết, hợp tác, phát huy hiệu quả các nguồn lực; xây dựng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội trong sạch, vững mạnh, phát triển bền vững”. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Đảng bộ Khối tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, qua đó nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Ngoài ra, cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Đảng ủy Khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, bảo đảm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nỗ lực cải thiện, nâng cao đời sống của người lao động.

“Đảng ủy Khối phải thực sự là cầu nối giữa các doanh nghiệp và thành phố, chủ động tham mưu, đề xuất các cấp có thẩm quyền nhằm hoạch định chiến lược phát triển, tạo điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý…, từ đó có bứt phá mới trong phát triển kinh tế”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng đại hội.

Lưu ý các đơn vị trong Đảng bộ Khối thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển sản xuất, kinh doanh, chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng ủy Khối quan tâm xây dựng, tạo điều kiện về tổ chức và hoạt động cho các đoàn thể chính trị - xã hội tại doanh nghiệp; tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp... Cùng với đó, tích cực vận động các doanh nghiệp trong Khối chung tay ủng hộ trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, năng động, sáng tạo, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội sẽ tạo nên những bước chuyển biến, tiến bộ mới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Thay mặt đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội (nhiệm kỳ 2015-2020) khẳng định sẽ bổ sung chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng vào Báo cáo chính trị, chương trình hành động và chương trình công tác để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Hương Ly - Ảnh: bá Hoạt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/975605/nang-cao-nang-luc-lanh-dao-cua-to-chuc-dang-gop-phan-phat-trien-kinh-te-thu-do