Nâng cao năng lực Khoa học hình sự cho Bộ Công an Việt Nam

Ngày 20-9, tại Hà Nội, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tổ chức khánh thành Phòng Thí nghiệm giám định dấu vết đường vân do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc tài trợ.

Dự buổi lễ có: Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam; ngài Lim Hô Sơn, Phó Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc và bà Li Mi Don, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Hà Nội cùng các đơn vị chức năng Bộ Công an…

Thứ trưởng Lê Quý Vương cùng các đại biểu thăm Phòng Thí nghiệm

Thứ trưởng Lê Quý Vương cùng các đại biểu thăm Phòng Thí nghiệm

Thời gian qua, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, Việt Nam đã nhận được viện trợ và sự hỗ trợ tích cực của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đối với Dự án “Nâng cao năng lực Khoa học hình sự cho Bộ Công an Việt Nam” trong khuôn khổ hợp tác giữa Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc với Bộ Công an Việt Nam.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Quý Vương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, giúp đỡ của cá nhân ngài Tư lệnh và ngài Phó Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cùng các bạn đồng nghiệp Hàn Quốc đã dành cho Bộ Công an Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, trong thời gian sớm nhất, Phòng Thí nghiệm sẽ được sử dụng hiệu quả trong công tác giám định và mang lại kết quả thiết thực giúp nâng cao năng lực Khoa học hình sự cho Bộ Công an Việt Nam; góp phần quan trọng trong công tác khám nghiệm, giám định các dấu vết thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Thứ trưởng Lê Quý Vương hy vọng trong thời gian tới, Dự án “Nâng cao năng lực Khoa học hình sự cho Bộ Công an Việt Nam” sẽ tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc quan tâm, giúp đỡ Việt Nam phát triển trong lĩnh vực Kỹ thuật hình sự, nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ, tình hữu nghị giữa hai nước nói chung, giữa lực lượng bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của hai nước nói riêng…

Tại buổi lễ, ngài Lim Hô Sơn khẳng định, đây là sự khởi đầu cho những mối quan hệ trong tương lai giữa Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc với Bộ Công an Việt Nam; đồng thời mong muốn mối quan hệ, tình hữu nghị và các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước ngày càng gắn bó mật thiết, đi vào chiều sâu, ngày càng phát triển, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước…

Minh Đức

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/nang-cao-nang-luc-khoa-hoc-hinh-su-cho-bo-cong-an-viet-nam/782665.antd