Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp thông qua sáng tạo đổi mới công nghệ

Trong khuôn khổ Dự án 'Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua sáng tạo và đổi mới công nghệ trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0', sáng 12/4, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Tập đoàn công nghệ Solomon tổ chức hội nghị 'Trình diễn cách mạng công nghiệp 4.0: Internet vạn vật – người máy – trí tuệ nhân tạo'.

Hình ảnh tại Hội nghị (Ảnh: M.P)

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, sự bùng nổ của cuộc cách mạng 4.0 hứa hẹn sẽ mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp nước ta những cơ hội làm ăn mới. Cuộc cách mạng này được dự báo sẽ có những tác động mạnh mẽ tới các ngành, lĩnh vực như: sản xuất - tự động hóa, giao thông, tài chính - ngân hàng, giáo dục, y tế, nông nghiệp... Làn sóng công nghệ mới này sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo các sản phẩm dịch vụ, giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu, chi phí sản xuất - vận hành, đồng thời đáp ứng chính xác hơn nhu cầu của khách hàng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Công Vinh - Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, để nâng cao nhận thức về cách mạng công nghiệp 4.0, một tổ công tác của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có những nghiên cứu, đánh giá ban đầu về tác động của sự bùng nổ công nghệ đến hiệu quả, năng suất sản xuất, năng suất lao động của một số lĩnh vực, ngành nghề. Tới đây, sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động quan trọng nhằm cung cấp thông tin, tư vấn và kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ông Đào Ngọc Chiến - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đánh giá cao nỗ lực của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp đem đến thông tin cũng như thành tựu mới cho nền kinh tế, xã hội.

Đồng thời cho rằng, đây là thời điểm Chính phủ cần thể hiện rõ hơn tinh thần quyết liệt, hành động, đưa đất nước có những bước đi đột phá. Từ đó vươn lên, nắm bắt tốt những cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, cũng như bắt nhịp cùng các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Do đó, Bộ đang tăng cường việc kết hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua chính sách nhằm giúp doanh nghiệp ứng dụng thành công thành tựu cuộc cách mạng này vào thực tiễn.

“Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đồng hành với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng các doanh nghiệp hỗ trợ về nâng cao năng lực, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong khả năng của mình, Bộ sẽ hỗ trợ thông qua chính sách nhằm giúp doanh nghiệp tổ chức ứng dụng thành công các công nghệ cốt lõi vào thực tế“, ông Chiến khẳng định.

Cũng tại sự kiện, Tập đoàn công nghệ Solomon trình diễn giải pháp, sản phẩm như hệ thống gắp thả nguyên liệu thông minh dựa trên ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xử lý ảnh 3 chiều; hệ thống kiểm tra lỗi sản phẩm thông minh, an ninh nhận diện khuôn mặt…

Theo ông Nguyễn Xuân Lộc - Giám đốc kỹ thuật - Tập đoàn công nghệ Solomon, Cuộc cách mạng 4.0 là bức tranh rộng lớn. Tuy nhiên tập đoàn chủ yếu đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết mục tiêu nâng cao năng suất sản xuất lao động. Ông Lộc nhận định, doanh nghiệp đưa ra các giải pháp mô hình 4.0 sẽ có nhiều ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Theo đó các doanh nghiệp có thể chọn lựa những giải pháp phù hợp với mình để giải quyết vấn đề, với mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng suất sản xuất, giảm giá thành của sản phẩm./.

Minh Phương

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/kinh-te/nang-cao-nang-luc-canh-tranh-cho-doanh-nghiep-thong-qua-sang-tao-doi-moi-cong-nghe-480101.html