Nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh cho sinh viên

Ngày 11/11, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long phối hợp với Hội sinh viên, Sở Công thương tỉnh tổ chức Hội thi Olympic tiếng Anh tỉnh Vĩnh Long lần thứ IV năm 2020.

Hội thi có sự tham gia của nhiều sinh viên không thuộc chuyên ngành về tiếng Anh đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh.

Với chủ đề “Sinh viên với hội nhập kinh tế quốc tế”, các đội trải qua năm vòng thi gồm: Tự tin giới thiệu, bản lĩnh hội nhập, hiểu ý đồng đội, khám phá tri thức và kỹ năng thuyết trình. Nội dung hội thi xoay quanh những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Vĩnh Long, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; kiến thức cơ bản về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, cộng đồng ASEAN; kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)…

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, thí sinh tham gia đã có sự chuẩn bị chu đáo, vận dụng khá linh hoạt vốn kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh để trả lời các câu hỏi. Chủ đề hội nhập kinh tế quốc tế lần này còn khá mới so với sinh viên, tuy nhiên trong phần thuyết trình bằng tiếng Anh, các đội thi vẫn thể hiện khá mạch lạc nội dung vấn đề, diễn đạt lưu loát, tạo ấn tượng cho ban giám khảo.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, giải Nhì cho Trường Đại học Xây dựng miền Tây và giải Ba cho Trường Đại học Cửu Long.

Lê Hằng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nang-cao-ky-nang-su-dung-tieng-anh-cho-sinh-vien-523381.html