Nâng cao kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ nữ

Ngày 25/7, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPNVN đã tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan TW Hội; cán bộ nữ một số bộ, ngành Trung ương; thành viên Mạng lưới Lãnh đạo nữ Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội khối bộ, ngành…

Tham dự lớp tập huấn có Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Bùi Thị Hòa, bà Lương Ngọc Trâm - Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội, Phó Chủ tịch Mạng lưới Lãnh đạo nữ Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội khối bộ, ngành. Lớp tập huấn được sự tài trợ của Quỹ Châu Á cho dự án "Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị".

Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Bùi Thị Hòa chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo.

Tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Thanh Phong - Chuyên gia giảng dạy Công ty Đào tạo Nhân lực Việt đã nhấn mạnh đến các yếu tố tạo nên nhà quản lý chuyên nghiệp là kiến thức, kỹ năng, thái độ. Lãnh đạo cần có kỹ năng trao đổi, biết lắng nghe, truyền cảm hứng và dẫn dắt nhân viên làm việc với thái độ tích cực; biết cân bằng giữa lợi ích cơ quan và cán bộ nhân viên để tạo ra môi trường làm việc hiệu quả hơn; hiểu được tính cách mỗi người để có cách tiếp cận và quản lý phù hợp và biết phát huy thế mạnh của từng người. Người lãnh đạo cần xác định được phong cách quản lý để bản thân có chiến lược đúng đắn và vận dụng hiệu quả trong công việc…

Ông Nguyễn Thanh Phong - Chuyên gia giảng dạy Công ty Đào tạo Nhân lực Việt trao đổi tại lớp tập huấn.

Cũng tại buổi tập huấn, bà Lương Ngọc Trâm - Phó Chủ tịch Mạng lưới Lãnh đạo nữ đã báo cáo một số kết quả hoạt động của Mạng lưới 6 tháng đầu năm 2018. Hưởng ứng đợt thi đua “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Ban Chủ nhiệm Mạng lưới Lãnh đạo nữ Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và Lễ ra quân tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ngày 21/4/2018, Mạng lưới Lãnh đạo nữ Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội khối bộ, ngành phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức Lễ ra quân diễn ra thành công.

Tại buổi Lễ ra quân, Mạng lưới đã tiến hành trao tặng 30 suất học bổng cho học sinh nữ nghèo vượt khó; 20 suất quà cho phụ nữ nghèo và 5 phần quà tặng cho 5 cô giáo có hoàn cảnh khó khăn; trao 10 con bò giống, 30 con lợn giống và 38 máy thái cỏ hỗ trợ cho chị em phụ nữ phát triển kinh tế; 25 thùng sách giáo khoa và một số đồ dùng học tập cho học sinh cấp 1 và mẫu giáo; 1000 chiếc bút và 1000 cuốn vở viết, 100 bộ quần áo đồng phục cho học sinh tiểu học; trao tặng cho Hội Phụ nữ xã 01 tủ sách pháp luật, 01 một bộ máy vi tính cùng máy in trong đó có cài đặt phần mềm thư viện điện tử khoa học và công nghệ và kinh phí mua báo trong 4 quý; khởi công xây dựng 02 nhà tình nghĩa cho hộ phụ nữ nghèo và 01 nhà mái ấm cho nữ công đoàn y tế có hoàn cảnh khó khăn…; tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 400 người dân... tổng số tiền hỗ trợ gần 650 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các thành viên chủ chốt của Mạng lưới Lãnh đạo nữ đã tham dự buổi gặp mặt giữa Ban lãnh đạo Quỹ Châu Á và Lãnh đạo TW Hội.

Cán bộ nữ tham gia lớp tập huấn về kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

Ngự Bình Ảnh: Thu Sương - Thanh Huyền

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/nang-cao-kien-thuc-va-ky-nang-lanh-dao-quan-ly-doi-voi-can-bo-nu-post46081.html