Nâng cao kiến thức từ những 'Tủ sách chi bộ'

Hưởng ứng phong trào 'Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh' do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai phong trào 'Vận động đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng tủ sách chi bộ tại thôn, ấp, khu phố'. Các tủ sách đã giúp đảng viên và nhân dân, đặc biệt là ở các vùng nông thôn có điều kiện tìm hiểu, cập nhật thông tin, kiến thức mới về pháp luật, công tác Đảng và hoạt động sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (bên trái) trao tặng tủ sách cho Chi bộ thôn Đồng Tiến (xã Cù Bị, huyện Châu Đức) vào tháng 7/2019.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (bên trái) trao tặng tủ sách cho Chi bộ thôn Đồng Tiến (xã Cù Bị, huyện Châu Đức) vào tháng 7/2019.

Cuối tháng 4/2019, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao tủ sách gồm hơn 100 đầu sách liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước, các tác phẩm văn học, lịch sử… cho Chi bộ ấp 1 (xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc). Trước đó, do trụ sở ấp mới được xây dựng và đi vào hoạt động cuối năm 2018, nguồn sách báo, tài liệu nghiên cứu cho đảng viên và nhân dân còn hạn chế nên mỗi khi cần tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các đảng viên trong Chi bộ ấp thường phải liên hệ khắp nơi để mượn sách, tài liệu liên quan. Nhận được tủ sách với nhiều đầu sách quý do Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng, các đảng viên Chi bộ ấp 1 rất phấn khởi. “Tủ sách này là nguồn tư liệu quý để các đảng viên trong chi bộ kịp thời nắm bắt những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, qua đó tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chấp hành”, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Chi bộ ấp 1, xã Hòa Hưng chia sẻ.

Người dân cũng phấn khởi khi ấp được tặng tủ sách chi bộ. Ông Đỗ Công Vịnh (65 tuổi, người dân ấp 1) cho biết: “Sáng nào người cao tuổi trong ấp cũng cùng nhau tập thể dục, sau đó tập trung tại trụ sở ấp để đọc sách, báo từ tủ sách Hội Nông dân. Tuy nhiên, nguồn tài liệu của tủ sách này còn hạn chế. Vì vậy, tủ sách chi bộ, với nhiều đầu sách báo, tài liệu mới do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng là nguồn tư liệu quý cho người dân nói chung và người cao tuổi tại địa phương nói riêng”.

Nhằm cụ thể hóa phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Tỉnh ủy, ngày 28/2/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 95-KH/BTGTU về phát động phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng tủ sách chi bộ”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đặt mục tiêu trong năm 2019 phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng ít nhất 2 tủ sách chi bộ tại các khu phố, thôn, ấp, đặc biệt ưu tiên các địa phương vùng xa. Phong trào đã được các chi, đảng bộ trong tỉnh hưởng ứng mạnh mẽ.

Tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, 3 tủ sách mới đã được đặt tại trụ sở ấp An Hòa và ấp An Hải, mỗi tủ sách có hơn 100 đầu sách với hơn 200 bản sách và các loại báo, tạp chí. Trong đó, các cuốn sách, văn bản pháp luật là nguồn tài liệu tham khảo để Chi bộ, Ban Điều hành ấp, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của ấp giải quyết tốt hơn các vụ tranh chấp trong khu dân cư, tuyên truyền và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. “Từ khi có tủ sách, tôi và nhiều ngư dân khác trong ấp đã được cập nhật, bổ sung kiến thức mới, nhất là kiến thức pháp luật. Vì vậy, chúng tôi tự tin hơn, tránh được các rủi ro, các vi phạm do thiếu hiểu biết pháp luật khi hành nghề trên biển”, ông Võ Thế Quỳnh (ngư dân ấp An Hòa, xã Lộc An) chia sẻ.

Thực hiện phong trào “Vận động đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng tủ sách chi bộ”, từ tháng 2/2019 đến nay, các chi, Đảng bộ trong tỉnh đã xây dựng được 478 tủ sách cho các chi bộ khu phố, thôn, ấp trong tỉnh. Mỗi tủ sách có gần 200 đầu sách, báo về các nội dung, tư liệu liên quan đến nghiệp vụ công tác Đảng, sách văn học, nông nghiệp, tư liệu lịch sử và pháp luật...

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, hiện nay, công nghệ thông tin và mạng Internet phát triển nhanh chóng, trong khi trên thị trường xuất bản có nhiều loại sách chưa bảo đảm chất lượng; kiến thức, thông tin chưa được biên tập, thẩm định kỹ. Mặt khác, các đối tượng xấu lợi dụng các trang mạng xã hội để phát tán thông tin không chính thống, thiếu chuẩn xác, gây hoang mang cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do đó, nguồn sách, báo, tài liệu từ các tủ sách chi bộ là rất cần thiết, đáp ứng nhu cầu về tìm kiếm nguồn thông tin chính thống, tin cậy của Đảng, Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/201910/nang-cao-kien-thuc-tu-nhung-tu-sach-chi-bo-875618/