Nâng cao kiến thức pháp luật cho hơn 250 chủ phương tiện đánh bắt xa bờ

Ngày 1-7, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, BĐBP Nghệ An phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật bảo vệ chủ quyền biển đảo và khai thác thủy sản cho các chủ phương tiện đánh bắt xa bờ trên địa bàn.

Tuyên truyền viên của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy thông tin về Nghị định của Chính phủ quy định quản lý người, phương tiện hoạt động trên khu vực biên giới biển. Ảnh: Phương Linh

Tuyên truyền viên của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy thông tin về Nghị định của Chính phủ quy định quản lý người, phương tiện hoạt động trên khu vực biên giới biển. Ảnh: Phương Linh

Đã có hơn 250 chủ phương tiện của thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) tham gia chương trình tập huấn. Trong chương trình các chủ phương tiện được nghe khái quát về tình hình biển Đông, tình hình tàu cá, ngư dân ta vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt, khai thác hải sản trái phép; tình hình khai thác sai vùng, trái phép, không theo quy định của ngư dân trên địa bàn thời gian qua.

Ngoài ra, các tuyên truyền viên cũng đã thông tin thêm một số văn bản pháp luật về chủ quyền biển đảo và những hình thức xử phạt, mức xử phạt của các quốc gia lân cận; một số biện pháp nhận biết nhằm ngăn ngừa tình trạng ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài để đánh bắt, khai thác hải sản trái phép…

Hoạt động trên nằm trong kế hoạch của Ban Chỉ đạo biên giới tỉnh Nghệ An nhằm từng bước nâng cao kiến thức cho các chủ phương tiện, ngư dân về bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Phương Linh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nang-cao-kien-thuc-phap-luat-cho-hon-250-chu-phuong-tien-danh-bat-xa-bo-post430417.html