Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ y tế

Trong 7 năm qua, nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11), Sở Y tế TP Cần Thơ đều tổ chức Hội thi kiến thức pháp luật ngành y tế. Đây là dịp để cán bộ quản lý, cán bộ tham mưu cho lãnh đạo trong các đơn vị y tế nắm chắc quy định của pháp luật trong giải quyết các tình huống tại đơn vị, khắc phục điểm yếu.

Bác sĩ Cao Minh Chu trao giải Nhất cho Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ Võ Hồng Sở.

Bác sĩ Cao Minh Chu trao giải Nhất cho Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ Võ Hồng Sở.

Mỗi năm, đối tượng tham gia thi có vị trí khác nhau, như: giám đốc, thủ trưởng các đơn vị, phó giám đốc phụ trách chuyên môn, trưởng khoa dược, điều dưỡng trưởng, trưởng phòng tổ chức, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp; kế toán trưởng, trưởng trạm y tế. Đây đều là cán bộ quản lý, cán bộ tham mưu cho lãnh đạo. Ở các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế, các đơn vị cũng tổ chức hội thi điều dưỡng giỏi, bác sĩ giỏi…

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Lập, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược - Quản lý Hành nghề Y tế tư nhân, Sở Y tế TP Cần Thơ, thành viên Ban giám khảo Hội thi kiến thức pháp luật ngành y tế 2019, tùy vào đối tượng, nội dung thi mỗi năm đều khác nhau. Nội dung thi chính là các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến công việc mà chức danh đó đảm nhận nên phạm vi thi khá rộng. Câu hỏi do ban soạn thảo nội dung xây dựng dựa trên những văn bản đó. Thông thường hội thi chia làm 2 phần, phần thi trắc nghiệm lý thuyết và sau đó chọn những thí sinh có điểm thi cao nhất vào phần thi xử lý tình huống. Những tình huống đưa ra trong cuộc thi đều là tình huống mang tính thời sự, xảy ra trong thực tế tại các cơ sở y tế.

Thông thường vào dịp tổng kết năm, lãnh đạo Sở Y tế thông báo đối tượng thi năm sau. Nếu phần thi lý thuyết, thí sinh đạt dưới 5 điểm sẽ phải thi lại và nếu rớt thì sẽ bị xem xét thi đua cuối năm. Vì vậy, thí sinh đều cố gắng nghiên cứu các văn bản quy định pháp luật trong ngành y tế. Bác sĩ Huỳnh Văn Nhanh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, Trưởng Ban tổ chức Hội thi, cho biết: Tháng 1-2019, Sở đã ban hành kế hoạch hội thi. Hội thi là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong các đơn vị y tế, như: Luật Bảo hiểm y tế, Luật khám chữa bệnh, các nghị định, thông tư… Nội dung thi giúp cán bộ quản lý, cán bộ tham mưu cho lãnh đạo trong các đơn vị y tế hệ thống và nắm chắc quy định của pháp luật trong giải quyết các tình huống, nhằm khắc phục những điểm yếu của đơn vị mình.

Bác sĩ Cao Minh Chu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, Trưởng Ban giám khảo cho biết: Hội thi 2019, có 17 thí sinh đều là phó giám đốc phụ trách chuyên môn ở các bệnh viện, trung tâm y tế. Các thí sinh đã thể hiện được sự hiểu biết về pháp luật, các quy định, quy chế chuyên môn, cơ chế, chính sách. Tuy nhiên, cũng còn một vài băn khoăn về chuyển tuyến, thông tuyến, mức hưởng bảo hiểm y tế, quy định viện phí…

Gắn bó với hội thi nhiều năm, bà Phan Quỳnh Dao, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ, cho biết: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, một số đơn vị tổ chức hội thi kiến thức pháp luật qua hình thức thi trắc nghiệm, sân khấu hóa... Riêng Sở Y tế TP Cần Thơ tổ chức định kỳ hằng năm, qua đó tạo ý thức chung cho mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Đây là cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế ôn lại, nghiên cứu và tìm hiểu kiến thức pháp luật trong lĩnh vực mình phụ trách để áp dụng đúng trong thi hành công vụ. Mong rằng mô hình này tiếp tục được duy trì và nhân rộng ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác.

Bài, ảnh: H.HOA

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nang-cao-kien-thuc-phap-luat-cho-can-bo-y-te-a114837.html