Nâng cao kiến thức đi biển cho bà con ngư dân

Nhằm nâng cao nhận thức cho các đối tượng hoạt động trên biển (ngư dân, thuyền viên, chủ tàu thuyền) trong việc thực hiện quy định của luật pháp Việt Nam đảm bảo an toàn, tìm kiếm cứu nạn trên biển theo Công ước Quốc tế về tìm kiếm, cứu nạn hàng hải năm 1979 (SAR79), Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam), Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình, Bình Định tổ chức Hội nghị tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong thực hiện quy định pháp luật về đảm bảo an toàn, tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Qua thống kê nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tai nạn trên biển là một lực lượng không nhỏ ngư dân còn chủ quan khi cho tàu ra khơi đánh bắt khi tàu, thuyền chưa đáp ứng yêu cầu về công tác kiểm định, chưa trang bị đủ các trang bị cứu sinh, trang bị về an toàn đi biển. Vì vậy, buổi tuyên truyền sẽ giúp bà con ngư dân nâng cao kiến thức về những vấn đề trên.Hội nghị tuyên truyền thông tin tới ngư dân về 3 nội dung quan trọng: Giới thiệu cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; giới thiệu một số vấn đề chung về tìm kiếm cứu nạn trên biển; giới thiệu Công ước SAR 79 và một số quy định luật pháp quốc tế và Việt Nam về tìm kiếm cứu nạn trên biển. Đại diện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cũng đã cung cấp cho bà con ngư dân những kiến thức cần thiết về tình huống nguy cấp, những xử lý khi không may gặp phải sự cố trên biển, các kỹ năng mặc áo phao, hướng dẫn công tác sơ cấp cứu y tế cũng như việc sử dụng các phương tiện liên lạc hiệu quả nhất khi đánh bắt xa bờ...Bên cạnh đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã giới thiệu về Bộ luật Hàng hải Việt Nam, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền viên, cảng biển, luồng hàng hải, cảng cạn, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường; quản lý nhà nước về hàng hải và các hoạt động khác liên quan đến sử dụng tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hóa, xã hội, công vụ và nghiên cứu khoa học; khuyến cáo ngư dân tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn của tàu cá trong hành trình khai thác hải sản trên biển; phổ biến kiến thức về xử lý, ứng phó sự cố trên biển, các tín hiệu (còi, pháo hiệu, đèn, hình thể...) ngư dân có thể sử dụng khi hoạt động đối với tàu bạn; kênh, tần số liên lạc với cơ quan tìm kiếm cứu nạn khi gặp sự cố hoặc phát hiện tàu gặp sự cố; cách tránh vượt tàu trong luồng lạch; cách xử lý, ứng phó sự cố trên biển; cách điều khiển tàu thoát khỏi vùng ảnh hưởng của bão; cách sử dụng túi thuốc y tế trên tàu cá; cách sơ, cấp cứu ban đầu, duy trì sự sống trên biển...Đại diện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã trao tặng bà con ngư dân 4 phao bè, 10 phao áo và 150 phao tròn. Bên cạnh đó, ngư dân cũng được Trung tâm phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về an toàn, an ninh trên biển, cách điều khiển tàu thoát khỏi vùng ảnh hưởng của bão, cách duy trì sự sống trên biển cũng như cách thức gặp sự cố tai nạn trên biển thì cần liên lạc với đầu mối nào để được trợ giúp...; trao tặng một số trang thiết bị cứu sinh, tài liệu phục vụ đi biển cho các đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức, động viên ngư dân, thuyền viên, chủ tàu thuyền trong công tác phòng ngừa, ứng phó với một số loại hình tai nạn trên biển.

PV

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/nang-cao-kien-thuc-di-bien-cho-ba-con-ngu-dan-d89516.html