Nâng cao khả năng ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân tại miền Trung

Được hướng dẫn bởi các chuyên gia Hoa Kỳ, lực lượng ứng phó sự cố hạt nhân các tỉnh, thành phố miền Trung đã được đào tạo kiến thức và huấn luyện kỹ năng ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân.

Các chuyên gia Hoa Kỳ hướng dẫn các học viên sử dụng thiết bị phát hiện phóng xạ - Ảnh: VGP/Minh Trang

Ngày 6/8, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ), Bộ Năng lượng Hoa Kỳ phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng tổ chức tập huấn ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cho lực lượng ứng phó sự cố hạt nhân của Đà Nẵng và khu vực vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Khóa tập huấn nhằm huấn luyện về các giải pháp xử lý bức xạ và đánh giá tình huống bức xạ khẩn cấp, tập trung vào các nguồn phóng xạ bị mất hoặc các nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát. Vật liệu hạt nhân ngoài sự kiểm soát là mối quan ngại đặc biệt trong việc gây ra chiếu xạ nguy hiểm cho công chúng hoặc được sử dụng cho ý đồ xấu, hành động tội phạm, thậm chí là khủng bố.

Khóa tập huấn bao gồm các bài giảng trên lớp, phần minh họa, huấn luyện thực hành và thực hành tại hiện trường với thiết bị dò phóng xạ và các nguồn phóng xạ hoạt độ thấp. Trong đợt tập huấn từ ngày 6-10/8, các học viên đến từ Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân, các cơ sở phóng xạ có quy mô lớn của các tỉnh miền Trung được huấn luyện kiến thức cơ bản về phóng xạ, các đe dọa về an ninh hạt nhân và phóng xạ, kiểm soát và chỉ đạo, trang thiết bị bảo hộ cá nhân, thiết bị dò nhiễm bẩn phóng xạ và phương pháp thu hồi nguồn phóng xạ thông qua các bài giảng, phần minh họa, huấn luyện thực hành và thực hành thực tế.

Đội chuyên gia của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã mang đến khóa tập huấn hơn 40 hệ thống phát hiện phóng xạ, ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân hiện đại bao gồm thiết bị cá nhân, thiết bị đeo ba lô, hệ thống trên ô tô, thiết bị nhận diện đồng vị phóng xạ và thiết bị vật lý sức khỏe.

Minh Trang

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nang-cao-kha-nang-ung-pho-su-co-buc-xa-hat-nhan-tai-mien-trung/343262.vgp