Nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam - Lào

Chiều 2-4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã điện đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Chủ tịch Quốc hội Lào một lần nữa chúc mừng đồng chí Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam trong kỳ họp lần thứ 11 của Quốc hội khóa XIV; nhấn mạnh điều này thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm của Đảng, Nhà nước cũng như nhân dân Việt Nam anh em đã giao phó trọng trách đối với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện vai trò của cơ quan lập pháp và sẽ đạt được thành công mới to lớn hơn nữa, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Quốc hội Việt Nam trên diễn đàn khu vực và quốc tế; đồng thời thắt chặt, phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và ngày càng đơm hoa kết trái hơn.

Chúc mừng đồng chí Saysomphone Phomvihane được Quốc hội Lào tín nhiệm cao bầu giữ trọng trách là Chủ tịch Quốc hội Lào khóa IX, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ đặc biệt với Lào, coi đây là vấn đề chiến lược có ý nghĩa sống còn đối với cả hai nước; sẵn sàng chia sẻ và ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện lãnh đạo và nhân dân Lào trong công cuộc xây dựng đất nước Lào phồn vinh.

Đánh giá cao những thành quả nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Lào thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh, hai bên vẫn duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, cũng như các cơ chế hợp tác quan trọng. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 1 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào hơn 4 tỷ USD. Hợp tác an ninh, quốc phòng, giáo dục-đào tạo, giao thông vận tải... tiếp tục được thúc đẩy.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: TTXVN.

Quốc hội hai nước tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật; tiếp tục phối hợp tăng cường giám sát các dự án hợp tác đầu tư, viện trợ phục vụ cho việc phát triển kinh tế-xã hội của hai nước.

Quốc hội hai nước cùng các cơ quan hữu quan phối hợp thật chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam trong năm 2022, qua đó tuyên truyền, giáo dục sâu rộng hơn nữa về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào cho nhân dân hai nước, đặc biệt là cho thế hệ trẻ của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi thấy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, đơm hoa kết trái; đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội Lào-Việt Nam trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em cũng đã chia sẻ nguồn vốn xây dựng Tòa nhà Quốc hội Lào mới. Đây là món quà vô cùng quý báu đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào nhất trí phương hướng, kế hoạch hợp tác giữa hai Quốc hội Lào-Việt Nam trong giai đoạn sắp tới mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất; đồng thời bổ sung hai bên tiếp tục trong trao đổi đoàn cấp Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, các ủy ban, Tổng Thư ký, hội đồng nhân dân cấp tỉnh, các vụ tham mưu của cơ quan lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định sẽ cùng các đồng chí trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để thắt chặt và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa Quốc hội hai nước, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.

TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai/nang-cao-hon-nua-hieu-qua-hop-tac-giua-quoc-hoi-hai-nuoc-viet-nam-lao-655860