Nâng cao hiệu quả tham mưu, tăng cường tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ

Ra đời vào mùa thu Tháng Tám lịch sử (25-8-1945 / 25-8-2020), 75 năm qua, LLVT tỉnh Bình Thuận đã nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết gắn bó với nhân dân, vừa chiến đấu vừa xây dựng, lập nên nhiều chiến công oanh liệt, góp phần vào thắng lợi chung trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tiềm lực quốc phòng trong thời kỳ mới.

Đầu năm 1945 sau khi Nhật đảo chính Pháp, tình hình cách mạng ở tỉnh Bình Thuận chuyển biến rất mau lẹ. Ngày 25-8-1945, khoảng 5.000 quần chúng diễu hành trước Dinh tỉnh trưởng (Tòa xứ) tại TP Phan Thiết. Để bảo vệ quần chúng biểu tình, có đội vũ trang-tiền thân của LLVT tỉnh Bình Thuận ngày nay. Ngày 25-8-1945 trở thành Ngày truyền thống của LLVT Bình Thuận.

Ngay sau khi giành chính quyền năm 1945, LLVT tỉnh đã cùng nhân dân truy bắt, trừng trị bọn gian ác, tích cực luyện tập, phát triển lực lượng. LLVT tỉnh Bình Thuận chủ động xây dựng đơn vị đến cấp trung đoàn, bộ đội địa phương huyện và phát triển dân quân du kích, xây dựng phong trào chiến tranh du kích rộng khắp, vận dụng linh hoạt nhiều hình thức tác chiến, lập nên nhiều chiến thắng, như trận Lầu Ông Hoàng; Duồng; Mương Mán; Sông Quao... kịp thời chia lửa với các chiến trường, giữ vững vùng giải phóng, căn cứ cách mạng, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.

 Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Phú Quý trong diễn tập. Ảnh: DUY NGUYỄN

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Phú Quý trong diễn tập. Ảnh: DUY NGUYỄN

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, LLVT tỉnh Bình Thuận phát triển thêm nhiều đơn vị chủ lực, dân quân du kích, LLVT tại thôn, xã, thị trấn. Các đơn vị chủ lực tăng cường bố phòng, bảo vệ căn cứ, chống địch càn quét, kịp thời phối hợp, độc lập tập kích các trận đánh hỗ trợ phong trào đấu tranh của quần chúng, cùng các lực lượng giải phóng quê hương, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với những thành tích xuất sắc, LLVT tỉnh Bình Thuận đã viết nên truyền thống “tự lực tự cường, chiến đấu oanh liệt, thắng lợi vẻ vang”, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận luôn quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc. Những năm qua, tỉnh Bình Thuận đã xây dựng lực lượng dự bị động viên đạt 100% chỉ tiêu, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) đạt 1,5% dân số. Tỉnh tập trung xây dựng đại đội dân quân thường trực mạnh, trung đội tự vệ tại các khu công nghiệp và lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài...

Là tỉnh ven biển, Bình Thuận chú trọng xây dựng dân quân biển vững mạnh, ưu tiên chọn những thanh niên có trình độ văn hóa, sức khỏe và ngư dân có kinh nghiệm hoạt động trên biển. Các đơn vị phối hợp với các lực lượng huấn luyện sát địa bàn và gắn với tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trong xây dựng lực lượng thường trực, Bộ CHQS tỉnh tổ chức biên chế tinh gọn, đúng quy định, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, làm tốt công tác tham mưu. Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các lực lượng tổ chức tốt các cuộc diễn tập KVPT, phòng thủ biển, nhằm nâng cao trình độ, khả năng tác chiến, hoạt động của các lực lượng trong KVPT, huy động nhiều nguồn lực xây dựng KVPT. Kết quả huấn luyện, diễn tập hằng năm có 100% khoa, mục đạt khá, giỏi, an toàn, chấp hành nghiêm kỷ luật...

Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong xây dựng thế trận lòng dân, nền QPTD vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân trong KVPT. Địa phương làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong hệ thống chính trị, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp với các ban, ngành triển khai nhiều phong trào, chương trình chăm lo, hỗ trợ các địa phương, nhất là địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo để phát triển kinh tế-xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị. Từ thực tiễn, Bộ CHQS tỉnh triển khai hiệu quả mô hình “LLVT tỉnh tăng cường đoàn kết với các tổ chức tôn giáo, dân tộc” và thực hiện tốt phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với hạn hán... Từ năm 2019 đến nay, đơn vị huy động hơn 18.000 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân sửa chữa 24km đường giao thông nông thôn, xây dựng 26 "Nhà tình nghĩa quân dân”, “Nhà tình nghĩa”... Qua đó củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thời gian tới tiếp tục tập trung quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, gắn với thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động trong quân đội và của địa phương, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng LLVT, nền QPTD vững mạnh, có chiều sâu vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững ở địa phương.

Đại tá NGUYỄN ANH NGHĨA - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nang-cao-hieu-qua-tham-muu-tang-cuong-tiem-luc-quoc-phong-trong-khu-vuc-phong-thu-632471