Nâng cao hiệu quả sinh hoạt hè cho thanh, thiếu nhi

Nghỉ hè là thời điểm học sinh rời ghế nhà trường, về sinh hoạt tại địa phương. Việc tổ chức sinh hoạt hè không chỉ góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh, mà còn giúp gia đình, địa phương quản lý, hướng các em vào các hoạt động bổ ích. Dù đã được các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện, song sinh hoạt hè vẫn chưa thực sự phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo thanh, thiếu nhi tham gia.

Thiếu nhi thôn Khe Lục (xã Đại Dực, huyện Tiên Yên) chơi trò chơi dân gian trong buổi sinh hoạt hè do Đoàn Thanh niên xã tổ chức.

Thiếu nhi thôn Khe Lục (xã Đại Dực, huyện Tiên Yên) chơi trò chơi dân gian trong buổi sinh hoạt hè do Đoàn Thanh niên xã tổ chức.

Tiên Yên là huyện miền núi, dân cư tại các thôn, bản thưa thớt, nên hoạt động sinh hoạt hè cho các em học sinh, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đều được tổ chức vào buổi sáng. Chúng tôi đến thôn Khe Lục (xã Đại Dực) mới hơn 7h sáng, hơn 60 em nhỏ đã có mặt tại Nhà văn hóa thôn. Tham gia sinh hoạt tại đây, các em được phổ biến các kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích thông qua hình thức trả lời câu hỏi; được chơi các trò chơi dân gian: Kéo co, đẩy gậy, ô ăn quan; học hát soóng cọ, là một trong những hoạt động mới được Đoàn xã đưa vào nội dung sinh hoạt.

Nình Móc Ngân (lớp 9, Trường TH&THCS Đại Dực) vui vẻ cho biết: “Thôn chúng em không có điểm vui chơi, nên ngoài giờ đến lớp, chúng em thường chơi với nhau ở quanh xóm. Đến hè, chúng em mới được chơi các trò chơi do các anh, chị đoàn viên tổ chức. Chúng em rất thích. Ai cũng mong đến các buổi sinh hoạt hè của thôn để được học hát, chơi trò chơi”.

Giống như Khe Lục, hầu hết các khu dân cư trong tỉnh đều tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi sau khi nhận các em về sinh hoạt tại địa phương. Ngay từ đầu tháng 6, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh phối hợp tổ chức tốt hoạt động tiếp nhận thiếu nhi về tham gia sinh hoạt hè tại địa phương; huy động đoàn viên thanh niên, giáo viên trẻ, sinh viên tình nguyện và các lực lượng tham gia phụ trách, tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi. Cùng với đó, duy trì các hoạt động tổ chức sinh hoạt định kỳ, gắn với chủ đề sinh hoạt theo từng tháng, từng tuần, như: Tháng 6 gắn với các hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em; tháng 7 gắn với hoạt động đền ơn đáp nghĩa…

Buổi sinh hoạt hè của thanh, thiếu nhi phố My Sơn (thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà).

Tuy nhiên, hiện việc tổ chức sinh hoạt hè cho thanh, thiếu nhi ở các địa phương vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Số lượng thanh, thiếu nhi tham gia sinh hoạt ít. Ở những vùng nông thôn, vốn “khát” điểm vui chơi cho trẻ em, các hoạt động sinh hoạt hè cũng không thực sự thu hút, hấp dẫn. Chị Đỗ Phương Trà, Phó Bí thư Huyện Đoàn Tiên Yên, cho biết: “Ở địa phương, cán bộ đoàn cơ sở, nhất là đội ngũ bí thư chi đoàn thường đi làm ăn xa, không thường xuyên có mặt tại địa bàn dân cư, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sinh hoạt hè. Chất lượng của các buổi sinh hoạt không cao. Số lượng các buổi sinh hoạt trong tháng cũng không được duy trì đều đặn…”.

Các chi đoàn cơ sở hoạt động yếu, đội ngũ cán bộ đoàn thiếu, năng lực còn hạn chế, cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho việc tổ chức sinh hoạt hè không thực sự hiệu quả. Cùng với đó, kinh phí phục vụ hoạt động này còn hạn hẹp, chủ yếu được huy động và kêu gọi từ nguồn xã hội hóa. Việc đánh giá nhận xét vào phiếu sinh hoạt hè của các em học sinh để nộp lại cho nhà trường vào đầu năm học cũng chưa thực sự nghiêm túc, chưa quan tâm đến chất lượng sinh hoạt hè v.v..

Đồng chí Đỗ Văn Hưởng, Trưởng Ban Thanh, thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, cho biết: Để nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt hè và thu hút nhiều học sinh, Tỉnh Đoàn đang nỗ lực để tạo ra sân chơi hấp dẫn, bổ ích. Để làm được điều này cần sự vào cuộc của nhiều ban, ngành, đoàn thể. Đặc biệt, rất cần sự quan tâm, vận động con em của các gia đình; sự quan tâm của chính quyền địa phương về hỗ trợ kinh phí hoạt động, đầu tư thiết chế văn hóa trên địa bàn khu dân cư…

Ngô Dịu

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201906/nang-cao-hieu-qua-sinh-hoat-he-cho-thanh-thieu-nhi-2445483/