Nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng

ĐTO - Ngày 20/7, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2020. Đến dự hội nghị có ông Trần Hoàng Kiếm - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại diện Ban Nội chính Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho các cá nhân

Đại diện Ban Nội chính Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho các cá nhân

6 tháng đầu năm, các cấp ủy, tổ chức đảng đã kịp thời cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nhiệm vụ công tác nội chính PCTN và cải cách tư pháp năm 2020. Hoạt động công tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Các ngành tư pháp chủ động phối hợp trong giải quyết án, tập trung điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm. Công tác PCTN tiếp tục được quan tâm; công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực được tăng cường, qua đó hiệu quả PCTN được nâng cao.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng đánh giá cao kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời nhấn mạnh thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh; nâng cao trách nhiệm điều hành của cấp ủy các cấp, đánh giá đúng tình hình, bám chắc các quy định của pháp luật để chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, không để tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân; tập trung làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định.

Dịp này, Ban Nội chính Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho 14 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác nội chính Đảng.

K.N

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/nang-cao-hieu-qua-phong-chong-tham-nhung-92224.aspx