Nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch ở Binh chủng Tăng thiết giáp

Xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 với tinh thần 'chống dịch như chống giặc', thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Tăng thiết giáp (TTG) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về PCD Covid-19.

Binh chủng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh, từ đó nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm trong PCD, đồng thời mỗi cán bộ, chiến sĩ là tuyên truyền viên tích cực tham gia PCD Covid-19. Thông qua hệ thống truyền thanh, bảng tin nội bộ, cổng thông tin điện tử, binh chủng kịp thời đưa tin về diễn biến dịch, các biện pháp PCD, đặc biệt là tuyên truyền, thực hiện nghiêm lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh PCD Covid-19 trong tình hình mới... Quân y cơ quan cập nhật thông tin hằng ngày về tình hình dịch trên thế giới, trong nước, các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Thường vụ Đảng ủy Binh chủng TTG đã ra nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác ứng phó với từng cấp độ dịch Covid-19 trong binh chủng; các chi bộ phổ biến, quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng.

 Lữ đoàn Xe tăng 215 tặng vật chất y tế cho xã Quỳnh Tam giúp dân phòng, chống dịch. (xã Quỳnh Tam ở đâu?).Ảnh: XUÂN THỦY.

Lữ đoàn Xe tăng 215 tặng vật chất y tế cho xã Quỳnh Tam giúp dân phòng, chống dịch. (xã Quỳnh Tam ở đâu?).Ảnh: XUÂN THỦY.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thuật, Phó tư lệnh, Trưởng ban Chỉ đạo PCD Binh chủng TTG: Các cơ quan, đơn vị thuộc binh chủng đã thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ": Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ. Chỉ huy và quân y đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác PCD, bảo đảm vệ sinh sạch sẽ, cảnh quan đơn vị xanh, sạch, đẹp; tiến hành cấm trại; tạm dừng hội họp, sinh hoạt tập trung đông người; tổ chức kiểm soát nghiêm ngặt việc ra, vào doanh trại; tiến hành phun khử khuẩn xe máy, ô tô khi vào doanh trại; duy trì nghiêm việc giám sát, đo thân nhiệt đối với tất cả cán bộ, chiến sĩ. Quân y các đơn vị bảo đảm dung dịch rửa tay có cồn, nước muối súc họng, nước tỏi nhỏ mũi cho bộ đội, tổ chức phun khử khuẩn bằng dung dịch Cloramin B 0,5% tại nhà làm việc, nhà ăn cơ quan, khu vực cầu thang… 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm quy định sử dụng khẩu trang nơi đông người, thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hằng ngày, tăng cường luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe.

Các cơ quan, đơn vị trong binh chủng chủ động, linh hoạt xây dựng nhiều mô hình PCD Covid-19, hoạt động bằng nhiều hình thức phong phú. Lữ đoàn Xe tăng 201 với Mô hình “Bộ đội xe tăng thắng nhanh Covid-19”, lấy đoàn cơ sở làm nòng cốt, thực hiện 3 nội dung: Lập chốt kiểm dịch thanh niên; tổ theo dõi, tư vấn sức khỏe của thanh niên; tổ tuyên truyền PCD Covid-19, góp phần quản lý chặt chẽ và bảo đảm quân số khỏe cho huấn luyện, SSCĐ. Theo Trung tá Trần Bá Thắng, Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Xe tăng 215: Quán triệt tinh thần “cả nước chung sức, quân dân đồng lòng chống dịch”, cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn đã ủng hộ hơn 300 lượt tin nhắn và gần 30 triệu đồng cùng quà tặng giúp địa phương; tạo điều kiện giúp Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và xã Quỳnh Châu mượn 55 bộ giường, phản phục vụ công tác cách ly PCD Covid-19. Các hạt nhân văn nghệ của binh chủng đã sáng tác hai ca khúc “Bộ đội xe tăng đánh tan giặc dịch” và “Dòng máu Việt Nam”, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần để bộ đội xe tăng cùng với quân, dân cả nước chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh.

Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Tư lệnh Binh chủng TTG khẳng định: Ban chỉ đạo PCD Covid-19 các cấp đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp PCD; làm tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, cơ sở vật chất, lực lượng, phương tiện. Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh TTG, hướng dẫn của Cục Quân y, thực hiện tốt công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong đơn vị và các địa phương trên địa bàn đóng quân, vừa làm tốt công tác PCD và sẵn sàng xử trí tình huống dịch ở các cấp độ; đồng thời bảo đảm tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ thường xuyên theo kế hoạch, không để dịch bệnh lây lan vào cơ quan, đơn vị.

ĐINH MAI LAN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/nang-cao-hieu-qua-phong-chong-dich-o-binh-chung-tang-thiet-giap-614908