Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác hậu cần, quản trị

Ngày 26/6, tại Hà Nội, Cục Hậu cần (Bộ Công an) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự đoàn kết, nhất trí, tinh thần trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, lao động hợp đồng trong toàn Đảng bộ; Đảng ủy, lãnh đạo Cục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể quần chúng triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đảng bộ Cục Hậu cần, nhiệm kỳ 2018-2020 đề ra, góp phần cùng toàn lực lượng CAND thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Theo mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an, nhiệm vụ chính trị của Cục Hậu cần được mở rộng, nhiều nhiệm vụ mới, Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khắc phục khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo đúng phương châm “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, được lãnh đạo Bộ và Công an các đơn vị, địa phương ghi nhận…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, đồng thời biểu quyết thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục hậu cần khóa mới gồm 18 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Các đại biểu biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, đảng viên, công nhân viên của Cục Hậu cần đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, thành tích mà cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Hậu cần đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tặng hoa Đại hội

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: “Đại hội được hiểu là thành công tốt đẹp, chính là sự chuyển biến tích cực, tạo ra bầu không khí làm việc nhiệt tình, năng động, với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao nhất, nội bộ đoàn kết, thống nhất”.

Thời gian tới, ngoài các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được Đại hội thông qua, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hậu cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác hậu cần, quản trị cơ quan Bộ.

Ban Chấp hành Đảng ủy Cục Hậu cần, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Tập trung vào công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng, phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược trong tham mưu cấp có thẩm quyền hoạch định chủ trương, đường lối trên các mặt công tác.

Nhất quán trong tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo công tác hậu cần, quản trị cơ quan Bộ có trọng tâm, trọng điểm; quản lý, cấp phát kinh phí chặt chẽ; thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản không để thất thoát, lãng phí.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hệ thống hóa quy trình công tác quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất, cơ sở vật chất, phương tiện, nhà công vụ, nhà nghỉ dưỡng; thực hiện việc cấp phát vật tư, quân trang đảm bảo đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn vật chất hậu cần trong CAND. Triển khai thực hiện các dự án, đề án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, hoàn thành đúng tiến độ, trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chỉ rõ, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hậu Cần sớm ban hành quy chế làm việc cấp ủy, Chương trình hành động, Chương trình công tác toàn khóa, để đi vào hoạt động đúng quy chế, nề nếp. Các ý kiến đóng góp, kiến nghị tham gia vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII cần nhanh chóng được tổng hợp đầy đủ và báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương để tập hợp chung, bổ sung hoàn thiện văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Vũ Linh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-hau-can-quan-tri-co-quan-bo-600549/