Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam và Bộ Tư pháp Nhật Bản

Sáng nay (3/8), tại trụ sở cơ quan, Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Nhật Bản do ông Yamashita Takashi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại VKSND tối cao. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao thân mật tiếp đoàn.

Tham dự buổi tiếp còn có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao.

Toàn cảnh buổi tiếp

Toàn cảnh buổi tiếp

Tại buổi tiếp, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao đã khái quát về mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời khẳng định, trong 45 năm qua, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đã có những bước phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, ngoại giao, an ninh - quốc phòng, tư pháp. Hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 3/2014, trong đó Việt Nam luôn coi trọng sự hợp tác với Nhật Bản và làm hết sức để đưa quan hệ song phương giữa hai nước phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tiếp Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Yamashita Takashi

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí khẳng định, trong mối quan hệ nói chung giữa hai nước thì mối quan hệ giữa cơ quan tư pháp hai nước, giữa VKSND tối cao Việt Nam và Bộ Tư pháp Nhật Bản cũng được xây dựng và ngày càng phát triển. Hai cơ quan đã hợp tác hiệu quả thông qua các hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, trao đổi chuyên gia và Dự án JICA pháp luật trong gần 20 năm qua. Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cho biết thêm, hiện nay VKSND tối cao đang phối hợp tích cực với Bộ Tư pháp Nhật Bản nghiên cứu xây dựng dự thảo, phương án đàm phán để có thể tổ chức đàm phán Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự, do đó, VKSND tối cao Việt Nam tin tưởng, chuyến công tác này của đoàn sẽ góp phần thúc đẩy việc đàm phán và ký kết Hiệp định trong thời gian sớm nhất.

Hai bên tặng quà lưu niệm

Cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Bộ Tư pháp Nhật Bản trong thời gian qua, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí mong rằng, thời gian tới các cơ quan chức năng của Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ VKSND tối cao thực hiện công cuộc cải cách tư pháp và pháp luật thông qua Dự án JICA; tập trung vào việc nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ Kiểm sát; chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản trong lĩnh vực hình sự và tố tụng hình sự; trong đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, nhất là các tội phạm về công nghệ cao, tội phạm mạng... Với những kết quả đạt được trong hợp tác giữa các cơ quan tư pháp hai nước, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tin tưởng thời gian tới, tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng củng cố và phát triển hơn.

Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Yamashita Takashi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản cảm ơn sự đón tiếp mà Lãnh đạo VKSND tối cao dành cho đoàn, đồng thời cho biết mục đích chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này của đoàn là nhằm góp phần, củng cố tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam và Bộ Tư pháp Nhật Bản.

Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, giữa các cơ quan tư pháp của hai nước trong thời gian qua, ông Yamashita Takashi cũng bày tỏ đồng tình với những nội dung hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam và Bộ Tư pháp Nhật Bản đã được Lãnh đạo VKSND tối cao đề cập. Trân trọng mời đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao thăm Nhật Bản, ông Yamashita Takashi mong muốn, thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan tư pháp hai nước, trong đó có mối quan hệ giữa VKSND tối cao Việt Nam và Bộ Tư pháp Nhật Bản sẽ tiếp tục được tăng cường, củng cố; Dự án JICA sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả; Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước sẽ sớm được đàm phán, ký kết. Qua đó góp phần tăng cường, củng cố, phát triển hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Văn Tình

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/nang-cao-hieu-qua-hop-tac-giua-vksnd-toi-cao-viet-nam-va-bo-tu-phap-nhat-ban-57638.html