Nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản khu vực biên giới biển

Ngày 21-11, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố (TP) Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và Hội Nông dân TP tổ chức Hội nghị tập huấn cho 55 hội viên là tổ trưởng, tổ phó các mô hình 'Tổ tự quản tàu thuyển an toàn', 'Tổ tự quản an ninh trật tự', 'Bến đò tự quản an toàn' và cán bộ vận động quần chúng các đồn Biên phòng, thuyền trưởng, thuyền phó Hải đội 2, đóng quân trên khu vực biên giới biển huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh).

Lãnh đạo BĐBP TP Hồ Chí Minh và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tặng quà các hội viên đợt tập huấn. Ảnh: Hồ Phúc.

Tại đợt tập huấn, các hội viên được phổ biến những nội dung như: Một số vấn đề cơ bản về Luật biển Việt Nam; Nghị định 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; việc phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; hoạt động xử lý tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển, khai thác thủy sản trái phép của một số nước trong khu vực; phương pháp nắm, thu thập và báo cáo tình hình an ninh trật tự…

Thông qua đợt tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho tổ trưởng, tổ phó các tổ tự quản về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển, các quy định của pháp luật về quản lý người, phương tiện hoạt động trong khu vực biên giới biển, quy chế hoạt động của tổ tự quản...

Bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Hồ Phúc

Nhân dịp này, lãnh đạo các đơn vị đã trao tặng Giấy khen của Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg TP Hồ Chí Minh cho 5 tập thể, 35 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia năm 2017. Đồng thời, tặng 55 phần quà gồm: Cờ Tổ quốc, áo phao, bình chữa cháy mini, hộp thuốc sơ cấp cứu cho 55 hội viên.

Hồ Phúc

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-cua-cac-mo-hinh-tu-quan-khu-vuc-bien-gioi-bien/