Nâng cao hiệu quả điều trị lao kháng thuốc

Bà Rịa-Vũng Tàu đã có kết quả đáng khích lệ trong điều trị lao kháng thuốc, nhất là từ khi Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí tổ chức thu dung, điều trị nội trú cho tất cả bệnh nhân lao kháng thuốc.

Nhân viên y tế chăm sóc một bệnh nhân điều trị lao kháng thuốc tại Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí.

Nhân viên y tế chăm sóc một bệnh nhân điều trị lao kháng thuốc tại Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí.

GIẢM NỖI LO VỀ LAO KHÁNG THUỐC

Cách đây gần 7 tháng, anh P.T ở TX.Phú Mỹ bị ho kéo dài, kèm theo tức ngực, khó thở. Anh được chẩn đoán bị bệnh lao và sau đó anh vào điều trị tại Trung tâm Y tế TX.Phú Mỹ. Sau 6 tháng dùng thuốc, sức khỏe của anh không tiến triển. Thuốc không có tác dụng và anh mất dần hy vọng được chữa khỏi. Sau đó, anh được chuyển đến Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí để làm xét nghiệm và phát hiện anh bị lao kháng thuốc. Một phác đồ điều trị lao kháng thuốc được áp dụng. Gần hai tuần sau, sức khỏe của anh T. đã cải thiện. Anh T. lấy lại được niềm tin yêu cuộc sống.

Tương tự, anh L.Đ, 47 tuổi ở huyện Long Điền được chẩn đoán mắc lao tại Bệnh viện Phổi Phạm Ngọc Thạch (TP.Hồ Chí Minh) cách đây 3 năm nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên anh điều trị giữa chừng thì bỏ dở liệu trình. Lần gần đây, anh mắc lao phổi trở lại nhưng không đáp ứng với thuốc điều trị lao thông thường. Do đó, bác sĩ đã cho làm xét nghiệm và kết luận anh bị lao kháng thuốc. Anh L.Đ sau đó cũng đã được chuyển vào điều trị lao kháng thuốc tại Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí. Kết quả điều trị cũng rất tích cực.

Anh T. và Đ. là hai trong số những trường hợp bệnh nhân lao kháng thuốc được thu dung và điều trị hiệu quả tại Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí. Bác sĩ Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí cho biết, kể từ khi đưa vào hoạt động Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí (tháng 6-2017), những bệnh nhân lao kháng thuốc đã được thu dung điều trị ngay tại bệnh viện. Nhờ vậy, bệnh nhân không phải chuyển đến Bệnh viện Phổi Bình Thuận điều trị như trước đây. Ngoài được điều trị miễn phí, những bệnh nhân lao kháng thuốc trong quá trình điều trị nội trú tại Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí còn được ngân sách tỉnh hỗ trợ tiền ăn…

“Để phục vụ chẩn đoán điều trị lao kháng thuốc, Bệnh viện đã được đầu tư trang bị 2 máy Gene Xpert làm xét nghiệm và khu điều trị nội trú gồm có 10 giường bệnh. Riêng từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã điều trị hiệu quả cho 37 trường hợp lao kháng thuốc. Những bệnh nhân này đều được điều trị nội trú tại bệnh viện từ 1 - 2 tháng. Sau khi xuất viện, bệnh nhân vẫn tiếp tục được các bác sĩ của bệnh viện theo dõi quản lý và tái khám định kỳ”, bác sĩ Nguyễn Trường Giang cho biết thêm.

PHÒNG BỆNH HƠN CHỮA BỆNH

Theo bác sĩ Nguyễn Trường Giang, có nhiều nguyên nhân khiến bệnh nhân mắc lao kháng thuốc, nhưng chủ yếu là do người bệnh không tuân thủ phác đồ điều trị, sử dụng thuốc không đúng cách, không đúng liều lượng. Trong thời gian điều trị, có lúc bệnh nhân thấy bệnh khá ổn định thì lại lơ là hoặc bỏ điều trị. Có trường hợp lại tự mua thêm thuốc hay tự ý bớt thuốc đi vì mệt mỏi khi phải đưa quá nhiều thuốc vào người. Vì thế, vi khuẩn lao trong bệnh nhân dần có cơ hội trở nên kháng thuốc.

Bên cạnh đó, thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận một số trường hợp lao kháng thuốc trên những bệnh nhân chưa từng mắc lao trước đó, chiếm tỷ lệ khoảng 6%. Trong quá trình khảo sát dịch tễ bệnh lao, bác sĩ nhận thấy, những trường hợp này nhiễm lao kháng thuốc do đã có tiếp xúc với bệnh nhân lao kháng thuốc trước đó. Do vậy, bệnh nhân lao kháng thuốc trong cộng đồng cần phải được phát hiện sớm và đưa vào điều trị nội trú để tránh lây lan cho cộng đồng.

“Mọi người khi có các triệu chứng ho kéo dài, ho ra máu, đau ngực, mệt mỏi, ăn không ngon, sụt cân… cần đến các bệnh viện, trung tâm y tế để được khám phát hiện và điều trị sớm bệnh lao”, bác sĩ Giang khuyến cáo.

Bài, ảnh: MINH THIÊN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201910/benh-vien-phoi-pham-huu-chi-nang-cao-hieu-qua-dieu-tri-lao-khang-thuoc-877177/