Nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể

Sáng 13-8, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội Lê Văn Thư cho biết, đến tháng 7-2019, trên địa bàn có 1.909 hợp tác xã (HTX) với 563.311 thành viên, tăng 46 HTX so với năm 2018. Kinh tế tập thể, HTX tiếp tục duy trì ổn định và phát triển, từng bước đổi mới về tổ chức và hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Cụ thể, có 997 HTX đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, cung cấp, thực hiện các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng kế hoạch mùa vụ, thực hiện cung ứng dịch vụ đầu vào cho sản xuất như giống, điện, nước… và tổ chức, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới.

Trong các lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và thương mại – dịch vụ, hiện có hàng trăm HTX hoạt động hiệu quả, tạo việc làm thường xuyên cho người lao động.

Các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thành phố ngày càng nâng cao về chất lượng, tỷ lệ an toàn trong hoạt động. Tính đến nay, các quỹ tín dụng này có hơn 121 nghìn thành viên, tổng nguồn vốn đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt hơn 7 nghìn tỷ đồng.

Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội đã chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền thành phố các giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX. Năm 2018, Liên minh đã phối hợp tổ chức cho hơn 100 lượt HTX, đơn vị thành viên tham gia các chương trình hội chợ xúc tiến thương mại. Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đã giải ngân 70 tỷ đồng cho 230 dự án...

Tuy nhiên, một số HTX có quy mô nhỏ, chưa mạnh dạn mở rộng sản xuất, chậm tiếp thu đưa tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; chưa đủ khả năng tích lũy nội bộ để tái đầu tư phát triển, mở rộng ngành nghề mới...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhận định, kinh tế tập thể và HTX đã có bước phát triển tích cực. Liên minh Hợp tác xã thành phố đã phát huy vai trò trụ cột của kinh tế tập thể, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu, trong thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội và các HTX phải nỗ lực cao hơn nữa, tìm các giải pháp phát huy nội lực, khắc phục hạn chế, khó khăn, tận dụng điều kiện thuận lợi về thị trường, công nghệ… để vươn lên.

Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội cần tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, thường xuyên nắm bắt tình hình, nhất là những khó khăn, vướng mắc của kinh tế tập thể, HTX để báo cáo thành phố, các sở, ngành tìm cách tháo gỡ; đưa ra cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế tập thể.

Đồng thời, chú trọng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ HTX theo hướng cập nhật những kiến thức mới, nâng cao trình độ quản trị, ứng dụng công nghệ. Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giúp các HTX liên kết với nhau nhằm gia tăng nguồn lực, mở rộng sản xuất kinh doanh.

NGUYÊN TRANG - Ảnh: DUY LINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41202402-nang-cao-hieu-qua-cua-kinh-te-tap-the.html