Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn TP Cần Thơ

Chiều 1-11, tại TP Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ phối hợp với Nhà máy X55 (Cục Kỹ thuật Hải quân) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo (TTBĐ) trên địa bàn TP Cần Thơ.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Việt Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ cho biết: TP Cần Thơ không giáp biển, song các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn đều đặc biệt quan tâm, triển khai nhiều hoạt động TTBĐ, góp phần định hướng tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ, công chức, các tầng lớp nhân dân về quan điểm nhất quán của Việt Nam, khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa trên cơ sở pháp lý là bằng chứng lịch sử và luật pháp quốc tế.

 Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Đại tá Ngô Văn Thành, Chính ủy Cục Kỹ thuật Hải quân thông tin: Đến nay, Cục Kỹ thuật Hải quân đã ký kết chương trình phối hợp TTBĐ với 9 tỉnh, thành phố: Vĩnh Long, Trà Vinh, Phú Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng, TP Cần Thơ. Cục Kỹ thuật Hải quân đã cùng các địa phương tổ chức nhiều hoạt động như: Tham quan bảo tàng, triển lãm tranh ảnh, trưng bày hiện vật, bản đồ, chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ hướng về biển, đảo; mở các đợt vận động sáng tác về chủ đề biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân.

Theo Đại tá Ngô Văn Thành, bên cạnh kết quả đạt được, công tác phối hợp TTBĐ của Cục Kỹ thuật Hải quân với các địa phương trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế về nội dung và hình thức tuyên truyền (chậm đổi mới, chưa phong phú), công tác phối hợp có lúc còn thiếu chặt chẽ, đội ngũ báo cáo viên mỏng, địa bàn hoạt động phối hợp không tập trung...

Thông qua tham luận trình bày tại hội thảo, các đại biểu tiếp tục xác định công tác TTBĐ là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy, chính quyền và của cả hệ thống chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và TP Cần Thơ trong bối cảnh hiện nay. Hội thảo cũng tập trung làm rõ những hạn chế và nguyên nhân trong công tác TTBĐ; thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo và đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém đang tồn tại, góp phần giúp TP Cần Thơ nâng cao hiệu quả công tác TTBĐ trong thời gian tới.

Tin, ảnh: HỒNG ĐĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-tuyen-truyen-bien-dao-tren-dia-ban-tp-can-tho-598816