Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong năm 2021

Ngày 7/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, với sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang.

Báo cáo kết quả công tác của ngành tuyên giáo năm qua, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM cho biết, bên cạnh các kế hoạch và nhiệm vụ được giao, ngành tuyên giáo cũng tập trung đổi mới nâng cao chất lượng công tác tham mưu, công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, nâng cao hiệu quả đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, năm qua đánh dấu việc cả hệ thống chính trị thành phố phải đương đầu với nhiều khó khăn thử thách của đại dịch Covid-19. Trước tình hình trên, ngành tuyên giáo đã chủ động định hướng các cơ quan báo chí thành phố tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phù hợp, tăng cường tin, bài đăng tải chính xác, kịp thời về diễn biến của dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Theo ông Phan Nguyễn Như Khuê, để chủ động hơn nữa trong công tác tuyên giáo, toàn ngành tuyên giáo TP HCM xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Trong đó, chú trọng vào công tác đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật, góp phần định hướng tư tưởng và giáo dục thẩm mỹ, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đáng chú ý, trong năm nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM sẽ mở rộng và vận hành hiệu quả cơ chế thông tin trao đổi hai chiều giữa Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy với Trung ương để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đồng ý với 8 nhiệm vụ và 6 giải pháp mà ngành tuyên giáo thành phố đã đặt ra trong năm 2021. Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo Thành ủy TP HCM đề nghị ngành Tuyên giáo thành phố tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nhất là tham mưu kịp thời và có chất lượng hơn nữa đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, tiếp tục đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

Lê Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-tuyen-giao-trong-nam-2021-549145.html