Nâng cao hiệu quả công tác kết nối kiều bào tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 tổ chức sáng 28/2, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đề ra nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục đổi mới hoạt động mang tính thiết thực, nâng cao hiệu quả vai trò cầu nối, phối hợp với các hội, đoàn và các ngành chức năng triển khai các chương trình công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn Thành phố đạt kết quả tích cực.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, năm 2020, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hơn nữa công tác tham mưu cho Thành phố trong việc ban hành các chính sách, tổ chức các sự kiện, hoạt động liên quan đến kiều bào tại Thành phố; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến kiều bào và nâng cao hiệu quả vai trò cầu nối, hỗ trợ kiều bào, tổ chức kiều bào tham gia các hoạt động kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, xã hội của Thành phố.

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan của Thành phố tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thảo, tọa đàm, tiếp thu ý kiến đóng góp của kiều bào để kết nối, thu hút, phát huy nguồn lực của kiều bào vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố; tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, biểu diễn văn nghệ cho kiều bào tại nước ngoài, nhất là trong những dịp Tết cổ truyền của dân tộc, ngày kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước, để góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, vun đắp thêm lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, hướng về cội nguồn dân tộc của đồng bào kiều bào.

Theo ông Võ Thành Chất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2019, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố đã đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền, chăm lo, hỗ trợ, vận động và phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, tạo hiệu quả thiết thực cho xây dựng và phát triển Thành phố. Trong đó, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu Thành phố tổ chức thành công nhiều sự kiện có ý nghĩa như Họp mặt kiều bào mừng Xuân Kỷ Hợi 2019; Gặp mặt giữa Lãnh đạo thành phố với chuyên gia trí thức, doanh nhân kiều bào với chủ đề "Giải pháp xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị sáng tạo và trung tâm tài chính khu vực"; tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo với sự tham dự của kiều bào về phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố...

Ông Võ Thành Chất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh (thứ ba từ phải sang) trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2019.

Bên cạnh đó, để góp phần thu hút đầu tư kiều bào về thành phố, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài từng bước cải tiến phương pháp tiếp xúc, kịp thời chuyển nhanh thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Thành phố đến các doanh nghiệp kiều bào; thực hiện vai trò chính trong công tác cầu nối, nối kết giữa doanh nghiệp kiều bào với trong nước có nhu cầu liên hệ, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực; kịp thời phản ánh các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoặc can thiệp, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp kiều bào.

Trong năm 2019, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố đã đón tiếp hơn 1.500 lượt kiều bào và thân nhân liên hệ tìm hiểu về các chính sách, pháp luật và thủ tục hành chính có liên quan. Lượng kiều hối năm 2019 về Thành phố Hồ Chí Minh đạt trên 5,6 tỷ USD, trong đó phần lớn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố. Hiện nay, có khoảng 400 trí thức, chuyên gia kiều bào đăng ký làm việc dài hạn và khoảng 200 trí thức hợp tác trực tiếp với các trường đại học, viện nghiên cứu, các khu công nghệ cao, bệnh viện của Thành phố. Tính đến cuối năm 2019, có khoảng 3.000 doanh nhân Việt kiều đầu tư tại Thành phố với tổng vốn trên 45 nghìn tỷ đồng.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-ket-noi-kieu-bao-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-20200228123555691.htm