Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương trong tình hình mới

Đây cũng là chủ đề của buổi tọa đàm do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức chiều ngày 15/1, tại thành phố Đà Lạt với sự tham dự của lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh các địa phương.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và ông Bùi Lê Thái, Chánh Văn phòng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng chủ trì buổi Tọa đàm.

Trao đổi tại buổi Tọa đàm, ông Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Ngoại vụ nhấn mạnh, năm 2018 là năm quan trọng với rất nhiều sự kiện lớn Cục Ngoại vụ tham gia và tổ chức, đặc biệt là việc chủ trì tổ chức thành công Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19, xây dựng Kế hoạch tổng thể của Bộ Ngoại giao tại địa phương; đôn đốc triển khai kế hoạch và các các cam kết của Bộ tại địa phương.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Ngoại vụ phát biểu khai mạc Tọa đàm. (Ảnh: Tuấn Anh)

Với vai trò là cơ quan đầu mối đôn đốc, thúc đẩy và điều phối chung về công tác đối ngoại địa phương, Cục đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng các địa phương trong công tác đối ngoại, đặc biệt là các nhiệm vụ hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội, qua đó nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương trong năm qua.

Cũng trong năm qua, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương ở tất cả các cấp và trên tất cả các mặt công tác, Cục Ngoại vụ và Văn phòng Ban Đối ngoại Trung ương cũng có sự phối hợp tốt trong hỗ trợ công tác đối ngoại cho các địa phương, góp phần quan trọng bảo đảm các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, toàn diện tại địa phương.

Năm 2019 là năm trọng tâm trong việc triển khai Chương trình hành động của Hội nghị Ngoại giao 30 và Hội nghị Ngoại vụ 19, là năm đầu tiên triển khai Kết luận 33-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Quy chế 272 về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại. Trên cơ sở chương trình hành động về triển khai kết quả Hội nghị Ngoại giao 30, Hội nghị Ngoại vụ 19 và các nhiệm vụ trọng tâm về công tác đối ngoại của Bộ cũng như của các địa phương, Cục Ngoại vụ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương, các đơn vị trong Bộ để triển khai nhiệm vụ hỗ trợ địa phương trên các lĩnh vực đối ngoại.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm chiều 15/1. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đặc biệt, Cục sẽ tiếp tục chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có Nghị định thay thế Nghị định 12/2012/NĐ-CP về việc đăng ký và quản lý hoạt động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; triển khai việc phổ biến Quyết định thay thế Quyết định 76/2010/QĐ-TTg về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành; phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương về xây dựng văn bản bổ sung, sửa đổi Hướng dẫn 01-HD/BĐNTW hướng dẫn thực hiện Quy chế 272 trên cơ sở Kết luận 33.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo sở ngoại vụ các địa phương cũng đã trao đổi về việc thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, công tác đoàn ra - đoàn vào, hội nghị hội thảo quốc tế, công tác đào tạo - bồi dưỡng, công tác thi đua khen thưởng...

Ông Bùi Lê Thái, Chánh Văn phòng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng và ông Nguyễn Hoàng Long đã giải đáp nhiều vấn đề mà lãnh đạo sở ngoại vụ các địa phương còn băn khoăn trong công tác quản lý đoàn ra - đoàn vào, công tác thi đua khen thưởng, về Quy chế 272 về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại...

Ông Bùi Lê Thái, Chánh Văn phòng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng giải đáp nhiều vấn đề được lãnh đạo các sở ngoại vụ nêu tại Tọa đàm. (Ảnh: Tuấn Anh)

Phát biểu kết thúc Tọa đàm, ông Bùi Lê Thái khẳng định, Văn phòng Ban Đối ngoại Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Ngoại vụ trong công tác xây dựng văn bản pháp luật có liên quan, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng Sở ngoại vụ các địa phương, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho địa phương trong hoạt động đối ngoại trong thời gian tới.

* Cũng trong chiều 15/1, Cục Ngoại vụ và lãnh đạo các sở ngoại vụ: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã trao đổi về công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện “Gặp gỡ Nhật Bản” khu vực Bắc Trung bộ tại thành phố Vinh, Nghệ An, dự kiến vào cuối tháng 4/2019.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện, đại diện các đơn vị tổ chức đã cùng nhau trao đổi thống nhất về các mặt trong công tác chuẩn bị như: nội dung, lễ tân, hậu cần, biên phiên dịch... nhằm tổ chức thành công sự kiện quan trọng này ngay đầu năm 2019.

Một số hình ảnh tại Tọa đàm chiều 15/1:

Lãnh đạo sở ngoại vụ các địa phương nêu vấn đề tại Tọa đàm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Anh Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-doi-ngoai-dia-phuong-trong-tinh-hinh-moi-85636.html