Nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Hướng về cơ sở, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị là điểm nhấn trong công tác dân vận của Hà Nội thời gian qua. Cách làm này góp phần quan trọng để thành phố thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.

Hội nghị đối thoại của Thường trực Thành ủy Hà Nội với nhân dân ba xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hội nghị đối thoại của Thường trực Thành ủy Hà Nội với nhân dân ba xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hướng về cơ sở, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị là điểm nhấn trong công tác dân vận của Hà Nội thời gian qua. Cách làm này góp phần quan trọng để thành phố thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Kim Hoàng cho biết, trong năm 2020, công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố; nhiệm vụ thực hiện Năm Dân vận khéo và chủ đề công tác năm 2020 của thành phố, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nội dung và phương thức tiến hành công tác dân vận được tăng cường, đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, đẩy mạnh đối thoại, vận động, thuyết phục, hạn chế các biện pháp hành chính trong giải quyết các vụ việc phát sinh trong nhân dân. Hệ thống dân vận các cấp đã tập trung vận động nhân dân thực hiện nghiêm Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các chỉ đạo của Trung ương và thành phố về phòng, chống dịch Covid-19; tích cực tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố cũng như hỗ trợ đồng bào miền trung bị ảnh hưởng bởi bão, lũ… Hình ảnh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở đi tuyên truyền, vận động sâu sát tại những khu vực bị phong tỏa khi có người bị Covid-19 đã để lại những ấn tượng đẹp trong nhân dân, góp phần quan trọng để thành phố an toàn, vững vàng vượt qua đại dịch.

Bên cạnh đó, hệ thống dân vận thành phố cũng tập trung nắm bắt tình hình nhân dân, nhất là tại các địa bàn phức tạp. Năm 2020, thành phố đã tổ chức hai hội nghị đối thoại cấp thành phố, 113 hội nghị cấp quận, huyện, thị xã, 982 hội nghị cấp xã, phường, thị trấn, qua đó giúp tháo gỡ, giải quyết nhiều vướng mắc cụ thể trong đời sống dân sinh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền, tăng chỉ số niềm tin trong nhân dân.

Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được mở rộng và chỉ đạo quyết liệt, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Công tác phối hợp giữa khối dân vận với các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận và củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Nhiều địa phương đã tổ chức hội nghị, tọa đàm về công tác dân vận chính quyền; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…, qua đó chia sẻ kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, yếu kém nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác dân vận chính quyền. Các cơ quan nhà nước cũng đẩy mạnh tuyên truyền các quy chế, quy định về chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; tham mưu đổi mới phương pháp triển khai Năm Dân vận khéo 2020.

Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà cho biết, vừa qua, đoàn kiểm tra của thành phố đã làm việc với hơn 30 đơn vị về công tác cải cách hành chính, trọng tâm là sự minh bạch trong thủ tục, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp, qua đó chỉ ra rất nhiều hạn chế. Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị rà soát và có kế hoạch triển khai các giải quyết cụ thể. Sở cùng đoàn kiểm tra cải cách hành chính và đoàn kiểm tra công vụ của thành phố sẽ tiếp tục kiểm tra đột xuất tới tận xã, phường, thị trấn về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Những kết quả này đã góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của TP Hà Nội. Kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước nhờ đó được tăng cường. Tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và thái độ phục vụ nhân dân của phần lớn cán bộ công chức, viên chức được nâng lên. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được cải cách về thời gian, thủ tục, trình tự giải quyết…, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước.

Tại hội nghị triển khai công tác dân vận năm 2021, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, hệ thống dân vận thành phố sớm xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 17 về công tác dân vận; bám sát chủ đề công tác năm 2021 của thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nỗ lực đổi mới công tác dân vận, hướng mạnh về cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân; qua đó góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố trong năm 2021”.

Khải Hưng

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-chung/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-dan-van-628985/