Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT

Ngày 22/12, Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công an năm 2020, triển khai công tác Công an năm 2021

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị.

Năm 2020, Công an tỉnh Sơn La đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an, của tỉnh về toàn diện các mặt công tác Công an; tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Nghị quyết, Chỉ thị và nhiều văn bản lãnh đạo, chủ đạo công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND trên địa bàn; đặc biệt là triển khai Đề án hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại huyện Vân Hồ, xây nhà ăn bán trú cho học sinh tại huyện Mai Sơn, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Tham mưu với UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch lớn, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nhất là công tác phòng, chống tội phạm hình sự, ma túy, mua bán người… Đồng thời, hoàn thành bố trí 992 đồng chí Công an chính quy tại 197/197 xã, thị trấn bảo đảm ít nhất 5 đồng chí/xã, một số xã trọng điểm phức tạp về ANTT bố trí trên 5 đồng chí/xã,

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các tập thể xuất sắc

Thời gian qua, Công an tỉnh đã tổ chức hiệu quả 5 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tiếp tục vận hành chặt chẽ cơ chế giao chỉ tiêu công tác trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm; tập trung đấu tranh quyết liệt, giảm 25,86% tội phạm hình sự, không để hình thành tội phạm có tổ chức; đẩy mạnh đấu tranh với hoạt động “tín dụng đen”, các loại tội phạm mới nổi, nhất là tội phạm mạng và công nghệ cao.

Qua đó, đã phát hiện, bắt giữ 1126 vụ phạm tội về ma túy, xử lý 1.476 đối tượng, thu giữ trên 71 kg heroin, 30,6 kg nhựa thuốc phiện, 540 nghìn viên ma túy tổng hợp, 26 kg ma túy đá; 13 súng quân dụng, 101 viên đạn; tội phạm vận chuyển trái phép ma túy có vũ trang qua biên giới đã được ngăn chặn. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Phương án 279 và các kế hoạch chuyên đề về đấu tranh với các đối tượng, đường dây mua bán ma túy, tập trung truy bắt các đối tượng truy nã về ma túy; đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy trên tuyến, địa bàn trọng điểm; tăng cường quản lý các hệ loại đối tượng tại cơ sở để ngăn ngừa vi phạm…

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng các tập thể xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, đồng chí Nguyễn Hữu Đông ghi nhận, biểu dương những thành tích Công an tỉnh Sơn La đã đạt được trong năm 2020; đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, Công an tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, từ đó tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản và và chất lượng của công tác Công an cơ sở. Đẩy mạnh ứng dụng của thành tựu khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến hiện đại trong các mặt công tác Công an…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu dự hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành lưu ý, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La phải tăng cường chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực. Trước mắt, Công an tỉnh Sơn La cần khẩn trương triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra để thực hiện ngay từ những ngày đầu năm 2021; chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu của dân tộc…

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Công an tỉnh Sơn La được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; 166 tập thể, 1.005 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Vũ Linh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-quan-ly-nha-nuoc-ve-antt-624626/