Nâng cao giám sát, xử lý dứt điểm kiến nghị của cử tri

Ngày 30.11, Ủy viên T.Ư Đảng, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Ia Glai (huyện Chư Sê, Gia Lai).

Trước cuộc tiếp xúc cử tri, Đại biểu Quốc hội - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ 2 từ bên trái) trao xe đạp cho các học sinh nghèo tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐÌNH VĂN

Phản ánh với đoàn ĐBQH, cử tri kiến nghị Chính phủ, các ngân hàng giãn nợ, cứu dân khi cây hồ tiêu chết hàng hoạt, đời sống bĩ cực. Người dân cũng mong muốn chính quyền di dời vị trí lò đốt rác đang manh nha xây dựng tại xã Ia Pơng, kiến nghị khống chế mùi hôi tại Cty Caosu Chư Sê.

Dân bỏ làng vì... mùi hôi

Anh Nguyễn Quốc Quận (trú thôn Thủy lợi, xã Ia Glai, huyện Chư Sê) phản ánh, năm 1996, Cty chế biến mủ caosu Chư Sê được xây dựng.

“Từ đó đến nay, người dân luôn phải sống chung với mùi hôi do nước thải Cty xả ra. Dân không thể ăn uống, liên tục bị đau đầu. Hộ có điều kiện bỏ làng ra đi, 96 hộ vì nghèo đành phải bám trụ”. “Chúng tôi kiến nghị chính quyền bố trí cấp đất để di dời dân. Hoặc xử lý dứt điểm mùi hôi, trả lại nguồn không khí sạch cho dân” - anh Quận cầu cứu.

Bàn về vấn đề ô nhiễm, cử tri Nguyễn Khắc Hòa (thôn Thanh Bình, TT. Chư Sê, huyện Chư Sê) cho biết, người dân rất bức xúc trước thông tin lò đốt rác manh nha xây dựng tại lô caosu 17 (thôn Cân Siu, xã Ia Pơng). “Chính quyền không họp thôn, không tham khảo ý kiến dân mà tự ý điều máy móc vào san ủi mặt bằng, đổ vật liệu chực chờ thi công. Lò đốt rác nếu xây lên, cách nhà dân gần nhất là 200m, xa nhất là 800m; các trường cấp I, cấp II, trung tâm UBND xã Chư Pơng, bệnh xá xã Chư Pơng đều trong tầm ảnh hưởng” - anh Hòa lo lắng. “Chúng tôi kiến nghị cơ quan hữu quan khảo sát vị trí khác để xây, không để lò đốt rác gần khu dân cư” - anh Hòa đề xuất.

Cử tri Bùi Bá Quang (xã Ia Glai) cho hay, hiện tại xã Ia Glai có lượng lao động dư thừa rất nhiều. Cty Caosu Chư Sê đang quá trình thanh lý vườn cây, thanh lý CN. “Mong Đoàn ĐBQH Gia Lai gỡ khó, phối hợp với chính quyền tạo việc làm cho bà con”.

Chính quyền và dân phải đồng lòng

Cuộc tiếp xúc cử tri “nóng lên” với các câu hỏi cực kỳ cần được lưu tâm của cử tri Trương Thanh Hoài (trú thôn An Điềm, xã Ia Blang). Anh nói, tại huyện Chư Sê, tỉ lệ cây hồ tiêu chết rất nhiều. Anh đề nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước khoanh nợ cho dân, 3-5 năm không lấy tiền lãi, để bà con vực lại sản xuất.

Anh Hoài cũng trăn trở là, huyện Chư Sê có Nhà máy chế biến Bông, xây dựng năm 2003. Bây giờ vùng nguyên liệu hết, không ai trồng bông. Do vậy, mong muốn chính quyền các cấp chuyển đổi thành Nhà máy chế biến nông sản (tiêu, càphê, đinh lăng...), để nông dân không còn loay hoay với đầu ra nông sản tại địa phương. Thứ nữa, anh đề xuất Chính phủ khảo sát, kết nối vòng du lịch Chư Sê, tạo công ăn việc làm, tận dụng lao động dôi dư.

Liên quan đến ô nhiễm môi trường, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nhấn mạnh, Đoàn ĐBQH sẽ nâng cao giám sát, cam kết yêu cầu chất thải thải ra phải đảm bảo môi trường. Thứ hai, đối với lò đốt rác thải nông thôn mà dân bức xúc, chính quyền phải loại ra những điểm không được đặt lò đốt rác như có gần khu dân cư không, gần hồ nước không, vị trí hướng gió thế nào...

“Dân làm, dân bàn, dân kiểm tra. Chính quyền phải cùng khảo sát việc xây dựng để đặt đúng vị trí. Dân đồng ý thì thống nhất làm. Lò chưa xây dựng, nên tôi đề nghị chính quyền phải bàn bạc, cân nhắc kỹ” - Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề chuyển đổi công năng Nhà máy chế biến Bông, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chỉ đạo lãnh đạo huyện nên đề xuất với tỉnh, để phát huy hiệu quả cơ sở hạ tầng. “Đặc biệt tình trạng lao động dôi dư, huyện cần phải có quyết sách để tháo gỡ. Dân có việc làm, đời sống ổn định thì xã hội mới phát triển được” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lưu ý.

Trước những chỉ đạo của Đoàn ĐBQH, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch huyện Chư Sê (Gia Lai) Nguyễn Hồng Linh cam kết xử lý dứt điểm những kiến nghị của cử tri. Sẽ có văn bản báo cáo để Đoàn ĐBQH theo dõi, xử lý.

Lúc 13h ngày 30.11, trước cuộc tiếp xúc cử tri 1 tiếng đồng hồ, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường thay mặt Đoàn ĐBQH Gia Lai tổ chức trao tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám (xã Bar Maih, huyện Chư Sê). Xã Bar Mail là xã nghèo, đường xa cách trở. Khoảng cách từ nhà đến trường là một thử thách không hề nhỏ, dẫn đến nhiều học sinh có tư tưởng ngại đến trường, bỏ học. Động viên, khích lệ tinh thần các em, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã đứng ra kêu gọi nhà tài trợ trao tặng những chiếc xe đạp cho các em, ngăn ngừa tình trạng bỏ học.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/nang-cao-giam-sat-xu-ly-dut-diem-kien-nghi-cua-cu-tri-579124.ldo