Nâng cao giá trị hàng Việt

Trong những năm qua, hàng Việt đang dần khẳng định được vị thế tại thị trường trong nước. Nhiều doanh nghiệp Việt đã vươn lên mạnh mẽ tạo dựng được thương hiệu mạnh và đủ sức cạnh tranh với các thương hiệu lớn của nước ngoài.

Theo đại diện Vụ thị trường trong nước – Bộ Công Thương, hiện nay, sự thâm nhập và mở rộng thị trường của các hãng phân phối nước ngoài tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng sức ép cho các nhà bán lẻ nội địa.

Để không bị thua ngay trên sân nhà, các doanh nghiệp cần phải có những hành động quyết liệt và kịp thời để nâng cao chất lượng sức cạnh tranh và giá trị hàng Việt trên thị trường. Việc thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã nâng giá trị hàng Việt Nam lên một tầm cao mới. Nhiều thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam được công nhận là Thương hiệu quốc gia, thương hiệu mạnh, thương hiệu uy tín, hàng Việt Nam chất lượng cao, không chỉ ở thị trường trong nước mà đã định danh ở thị trường nhiều nước trên thế giới.

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nang-cao-gia-tri-hang-viet-20201130221509214.htm