Nâng cao đời sống, vị thế người khuyết tật, trẻ mồ côi

ĐÀ NẴNG - Chi bộ Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi Q. Thanh Khê đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thời gian qua, Chi bộ Hội không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, thực sự là cầu nối giữa người bảo trợ và đối tượng người khuyết tật, trẻ mồ côi. Sau khi được thành lập, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo đơn vị, huy động mọi nguồn lực góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, quan tâm tới công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật, góp phần nâng cao chất lượng sống của người khuyết tật trong xã hội. Thời gian đến, Chi bộ tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức Đảng và đảng viên nâng cao vai trò của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chi bộ xác định giữ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ của Thành hội trong công tác bảo trợ, nâng cao từng bước đời sống vật chất, tinh thần và cải thiện đáng kể vị thế người khuyết tật, trẻ mồ côi và những người yếu thế; đồng thời, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong việc từ thiện xã hội.

DIỆU HUYỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_222148_nang-cao-doi-song-vi-the-nguoi-khuyet-tat-tre-mo-coi.aspx