Nâng cao đời sống cho người mù

ĐÀ NẴNG-Chiều 19-4, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 12-4-1989 của Ban Bí thư về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam dưới sự chủ trì của ông Phạm Quý-Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Ông Phạm Quý - Trưởng ban Dân vận Thành ủy trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể Hội người mù các cấp đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Ông Phạm Quý - Trưởng ban Dân vận Thành ủy trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể Hội người mù các cấp đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

ĐÀ NẴNG-Chiều 19-4, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 12-4-1989 của Ban Bí thư về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam dưới sự chủ trì của ông Phạm Quý-Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Sau khi chia tách tỉnh, Hội Người mù TP Đà Nẵng được thành lập 10-1-1997, đến nay có 7 quận, huyện hội, 4 đơn vị trực thuộc với 682 hội viên. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành tùy theo chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên quan tâm, theo dõi tình hình đời sống người mù; chỉ đạo UBND thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức hội, triển khai thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người mù và cán bộ làm việc tại hội. Bên cạnh đó, Hội thường xuyên tổ chức các lớp dạy nghề sản xuất chổi đót, chăn nuôi, trồng trọt, mây tre đan thủ công mỹ nghệ, hỗ trợ phát triển tự doanh và vốn sinh kế cho 1.294 lượt người mù với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Các cấp hội đã chủ động kết nối và phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp, các tổ chức nhân đạo để hỗ trợ hội viên xây mới, sửa chữa 77 ngôi nhà tình thương cho người mù.

DIỆU HUYỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_205158_nang-cao-doi-song-cho-nguoi-mu.aspx