Nâng cao công tác cai nghiện và quản lý sau cai

Đại diện lãnh đạo quận và CAQ tặng quà cho các thanh thiếu niên tiến bộ trên địa bàn quận.

Đại diện lãnh đạo quận và CAQ tặng quà cho các thanh thiếu niên tiến bộ trên địa bàn quận.

ĐÀ NẴNG - Chiều 22-1, UBND Q. Ngũ Hành Sơn phối hợp với CAQ tổ chức Gặp mặt thanh thiếu niên tiến bộ trong thực hiện Chỉ thị 37 CT/ TU ngày 20-8-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Buổi gặp mặt có sự tham gia của 150 thanh thiếu niên đang trong diện quản lý trên địa bàn quận. Năm 2020, việc triển khai Chỉ thị số 37 - CT/TU trên địa bàn Ngũ Hành Sơn đạt được nhiều kết quả tốt. CAQ đã phát hành 3.850 bản tin phong trào định kỳ, 3.400 tờ rơi tuyên truyền phương thức thủ đoạn ma túy, cờ bạc, pháo nổ. Cùng với đó ban chỉ đạo các phường mở rộng nhiều buổi tuyên truyền đến giáo viên, học sinh và các khu dân cư. Nhằm quản lý giáo dục người cai nghiện, CAQ đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ quản lý giám sát các đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy hình sự, các đối tượng có nghi vấn phạm tội. Trong thời gian qua, các lực lượng CSKV phối hợp với Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố định kỳ hàng tháng gặp gỡ, tiếp xúc nắm bắt tâm tư của các đối tượng, qua đó góp phần làm giảm tỉ lệ tái nghiện, phát sinh mới.

Thượng tá Kiều Văn Vương - Phó trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn cho hay, thời gian tới lực lượng CAQ sẽ triển khai nhiều kế hoạch nhằm từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, xóa bỏ triệt để các tổ chức, đường dây, tụ điểm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, đặc biệt nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai, làm giảm số lượng người nghiện mới.

Dịp này, các đơn vị tặng 150 suất quà, mỗi phần quà trị giá 250 nghìn đồng nhằm động viên cho các thanh thiếu niên đã có tiến bộ trong việc cải tạo, không vi phạm trở lại các tệ nạn ma túy.

DIỆU HUYỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_237835_nang-cao-cong-tac-cai-nghien-va-quan-ly-sau-cai.aspx