Nâng cao chuyên môn điều trị tim mạch toàn tuyến

Ngày 05/10/2018, tại Đà Nẵng, Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 16, chủ đề 'Tim mạch học trong kỷ nguyên mới - Tiếp cận đa ngành và cá thể hóa' đã diễn ra với sự tham dự của 300 chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch Việt Nam và trên thế giới cùng 2000 đại biểu là bác sỹ, sinh viên y khoa.

GS.TS Nguyễn Lân Việt - Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam tự hào cho biết, hiện nay điều trị tim mạch ở nước ta đã đạt được những thành tựu xuất sắc, có thể sánh ngang tầm các quốc gia tiên tiến. Tất cả các kỹ thuật chuẩn đoán, công nghệ, trang thiết bị hiện đại nhất trên thế giới, Việt Nam đều có thể làm được. Chúng ta đã có 90 trung tâm thực hiện được kỹ thuật tim mạch can thiệp, một tỷ lệ cao ít quốc gia đạt được. Nhiều chuyên gia tim mạch giỏi của Việt Nam đã được mời đi dạy kỹ thuật cho các nước khác.

 GS Nguyễn Lân Việt cảnh báo tim mạch là căn bệnh có tỷ lệ tử vong (200.000 người/năm) và tàn phế cao nhất, là gánh nặng xã hội khi tiêu tốn hàng trăm tỷ USD mỗi năm cho chăm sóc, điều trị.

GS Nguyễn Lân Việt cảnh báo tim mạch là căn bệnh có tỷ lệ tử vong (200.000 người/năm) và tàn phế cao nhất, là gánh nặng xã hội khi tiêu tốn hàng trăm tỷ USD mỗi năm cho chăm sóc, điều trị.

Tuy nhiên, khoảng cách chuyên môn giữa các tuyến bệnh viện còn khá xa, hơn nữa bệnh nhân hiện nay mang nhiều loại bệnh, vì thế, đại hội Tim mạch toàn quốc lần này nhằm phối hợp giữa chuyên gia tim mạch và các chuyên khoa khác đi sâu vào chi tiết, hướng dẫn cụ thể phương pháp điều trị, các sử dụng thuốc, tránh tai biến cho từng bệnh nhân. Giúp bác sỹ các tuyến bệnh viện ứng xử trong các trường hợp bệnh khó khăn, phức tạp.

Bám sát chủ đề “Tim mạch học trong kỷ nguyên mới - Tiếp cận đa ngành và cá thể hóa” các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế sẽ đề cập đến hầu hết các lĩnh vực trong chuyên ngành tim mạch với nhiều chủ đề đa dạng và nhiều mới nhất như: cập nhật khuyến cáo về xử trí bệnh tim mạch ở phụ nữ có thai; Cập nhật về chẩn đoán và kiểm soát tăng huyết áp tại tuyến cơ sở (với Chương trình Quốc gia Phòng chống các Bệnh Tim mạch); Chẩn đoán sớm và đánh giá toàn diện một số bệnh lý tim mạch bằng Siêu âm Tim (với Phân hội Siêu âm Tim Việt Nam và Hội Siêu âm tim Hoa Kỳ); Xu thế ít xâm lấn trong phẫu thuật tim và mạch máu (với Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam); …

Trong khuôn khổ đại hội, Hội Tim mạch học Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo liên tục có cấp chứng chỉ (đã được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn của Bộ Y Tế) dành cho các bác sĩ và điều dưỡng có nhu cầu. Bên cạnh đó, hơn 30 bác sĩ, điều dưỡng và tình nguyện viên của BV Đa khoa Đà Nẵng và Viện Tim Mạch quốc gia đã tổ chức khám bệnh về tim mạch, huyết áp và phát thuốc miễn phí, tặng quà cho khoảng 400 người dân tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.

Anh Thư

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/y-te/nang-cao-chuyen-mon-dieu-tri-tim-mach-toan-tuyen-60079.html