Nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án

Ngày 16-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tổ chức triển khai công tác tòa án năm 2019. Dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy.

Tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2018, công tác tòa án của Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tòa án nhân dân hai cấp của thành phố đã thụ lý 39.103 vụ án các loại, giải quyết 35.187 vụ, đạt tỷ lệ 90%. So với năm 2017, số vụ thụ lý tăng 7.990 vụ (25,68%); số vụ giải quyết tăng 7.105 vụ (25,3%); số án bị hủy giảm 33 vụ, án bị sửa tăng 298 vụ. Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã kiểm tra 6.368 bản án, quyết định đã có hiệu lực của tòa án nhân dân cấp huyện, kiến nghị kháng nghị giám đốc thẩm 40 vụ án hình sự. Tòa án nhân dân hai cấp tiếp nhận, xử lý 279 đơn thư khiếu nại, 16 đơn tố cáo.

Năm qua, nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp, được dư luận quan tâm, đặc biệt là các vụ án tham nhũng, đã được Tòa án nhân dân thành phố khẩn trương nghiên cứu hồ sơ, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, được dư luận đồng tình. Công tác tòa án tiếp tục được đổi mới. Công tác kiểm tra được tổ chức định kỳ. Công tác giáo dục nghiệp vụ được tăng cường. Tòa án nhân dân hai cấp của thành phố đã chủ động tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết án, đặc biệt là án hành chính. Tòa án nhân dân hai cấp đã đưa vào hoạt động 16 trung tâm hòa giải, đối thoại. Cả hai cấp tòa án đều tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính công.

Năm 2019, tòa án nhân dân hai cấp của thành phố đề ra nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng. Tòa án cũng sẽ chú trọng công tác tổ chức cán bộ; xây dựng, hiện đại hóa cơ sở vật chất; đổi mới đào tạo, bồi dưỡng... phục vụ tốt hơn nữa công tác tòa án…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong năm 2018 của ngành Tòa án Hà Nội, đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững trật tự, kỷ cương xã hội, môi trường bình yên, an ninh, an toàn của Thủ đô, tạo sự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.

Nhận định năm 2019 là năm nước rút, có ý nghĩa quyết định thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, trong bối cảnh Thủ đô và đất nước có nhiều khó khăn, thách thức, tình hình tội phạm gia tăng với tính chất phức tạp..., đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, trong đó có ngành Tòa án thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân thành phố tập trung lãnh đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại hội nghị triển khai công tác tòa án toàn quốc năm 2019; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là trong năm 2019 - năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân thành phố thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trong ngành cần tích cực rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, liêm chính, công tâm, xứng đáng là lực lượng bảo vệ công lý và kỷ cương pháp luật của Nhà nước.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, ngành Tòa án thành phố cần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử các loại án, thực hiện tốt việc tranh tụng trong xét xử, hạn chế thấp nhất tình trạng án hủy, sửa, các vụ án tuyên không rõ ràng, bảo đảm các phán quyết phải thực sự công bằng, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra oan sai hay bỏ lọt tội phạm; khắc phục tình trạng các vụ án kéo dài, quá thời hạn xét xử. Đặc biệt, ngành triển khai thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải quyết án hành chính, trong đó xây dựng cơ chế phối hợp việc giải quyết các vụ án hành chính.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, Tòa án nhân dân thành phố thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp, nhất là chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc thí điểm hòa giải, đối thoại tại tòa án nhân dân hai cấp trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính; hằng tháng báo cáo kết quả hòa giải, đối thoại đến Tòa án nhân dân Tối cao và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy để kịp thời tháo gỡ.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, Tòa án nhân dân thành phố cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) gắn với Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị và chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án của thành phố giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, có tinh thần, trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân...

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình trao Cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2018 cho các TAND cấp quận, huyện.

Chúc mừng những thành tựu toàn diện của Thủ đô Hà Nội trong năm qua, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình ghi nhận những kết quả nổi bật của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, như xét xử các vụ án tham nhũng trọng điểm, với những bản án nghiêm minh, công bằng, nhân văn. Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao cũng cảm ơn lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Tòa án nhân dân thành phố.

Về nhiệm vụ năm 2019, nhất trí cao với ý kiến của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh thêm, Tòa án nhân dân thành phố cần làm tốt chương trình công tác năm đã được triển khai tại hội nghị toàn ngành, trọng tâm là các giải pháp nâng cao chất lượng xét xử, đi đầu trong việc công khai các bản án trên cổng điện tử, tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng các bản án hành chính.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội cũng cần triển khai hiệu quả hai mô hình thí điểm là trung tâm hòa giải, đối thoại và nhận đơn khởi kiện qua mạng internet. Đồng thời, Tòa án nhân dân thành phố tiếp tục tập trung làm tốt hơn nữa công tác xét xử các vụ án tham nhũng lớn, ban hành những bản án nghiêm minh, đáp ứng sự quan tâm của dư luận; đặc biệt, chú trọng công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; phổ biến, thực hiện tốt Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của thẩm phán; chuẩn bị mọi mặt cho kỳ đại hội Đảng sắp tới...

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/924467/nang-cao-chat-luong-xet-xu-giai-quyet-cac-vu-an