Nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Sáng 24-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh cùng lãnh đạo các sở ngành, đơn vị tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh cùng lãnh đạo các sở ngành, đơn vị tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai

Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh cùng lãnh đạo các sở ngành, đơn vị tham dự hội nghị.

Theo Bộ Tư pháp, công tác tư pháp năm 2019 có sự chuyển biến về nhiều mặt theo hướng mang lại nhiều lợi ích cho người dân hơn. Một số kết quả nổi bật là: Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành được đẩy mạnh. Chỉ số cải cách hành chính của Bộ tăng 1 bậc xếp thứ 3/18 bộ, ngành Trung ương. Chất lượng hồ sơ các đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tiếp tục được cải thiện; công tác thẩm định VBQPPL ngày càng đi vào chiều sâu; công tác thi hành án dân sự đạt kết quả cao.

Bộ Tư pháp đã đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành Tư pháp trong năm 2020 là tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu giúp Chính phủ hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật; tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn mới. Tích cực tham mưu giúp Chính phủ thực hiện tốt Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh. Tăng cường quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi, xử lý vi phạm hành chính, chất lượng dịch vụ công trong bổ trợ tư pháp....

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua của ngành Tư pháp. Đồng chí đề nghị, năm 2020 toàn ngành tiếp tục làm tốt vai trò thể chế hóa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng thành quy định pháp luật nhằm thúc đẩy mạnh mẽ công tác quản lý nhà nước bằng thể chế pháp luật phù hợp với xu thế hội nhập, hợp tác quốc tế.

Phó thủ tướng cũng đề nghị toàn ngành Tư pháp đặc biệt quan tâm và hỗ trợ các bộ, ngành, đơn vị, địa phương trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật tránh chồng chéo, trái luật, tác động xấu tới công tác quản lý nhà nước, đầu tư và niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Đoàn Phú

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201912/nang-cao-chat-luong-xay-dung-hoan-thien-he-thong-phap-luat-2980122/