Nâng cao chất lượng tuyên truyền trên Tạp chí quốc phòng toàn dân

Sáng 11-1, tại Hà Nội, Hội đồng Chỉ đạo (HĐCĐ) Tạp chí Quốc phòng toàn dân (QPTD) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu, biên tập, xuất bản Tạp chí QPTD năm 2020, phương hướng năm 2021.

Đại tướng Lương Cường phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đại tướng Lương Cường phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Sáng 11-1, tại Hà Nội, Hội đồng Chỉ đạo (HĐCĐ) Tạp chí Quốc phòng toàn dân (QPTD) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu, biên tập, xuất bản Tạp chí QPTD năm 2020, phương hướng năm 2021.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Phó Chủ tịch HĐCĐ Tạp chí chủ trì hội nghị. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng và các thành viên HĐCĐ Tạp chí, đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị.

Báo cáo kết quả công tác nghiên cứu, biên tập, xuất bản, phát hành Tạp chí năm 2020, phương hướng năm 2021, do Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Tổng Biên tập Tạp chí QPTD, Thư ký HĐCĐ Tạp chí, thông qua tại hội nghị cho biết: Năm 2020, Tạp chí QPTD luôn bám sát sự chỉ đạo của HĐCĐ, tình hình thực tiễn và các sự kiện quốc tế, khu vực, trong nước liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng (QS,QP), tuyên truyền theo đúng tôn chỉ, mục đích, thể hiện rõ vai trò, chức năng của cơ quan lý luận quân sự, chính trị của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng. Luôn chủ động, linh hoạt, nhạy bén, bảo đảm tốt chất lượng tuyên truyền trên các ấn phẩm của Tạp chí, được các cơ quan chức năng và bạn đọc đánh giá cao.

Quang cảnh hội nghị.

Trong năm, Tạp chí QPTD đã tổ chức nghiên cứu, biên tập, xuất bản, phát hành 12 số Tạp chí in, với 417 tin, bài; trong đó có hai số đặc biệt. Tạp chí QPTD điện tử tổ chức viết, biên tập 185 bài, tin, phóng sự ảnh, video clip; cập nhật, biên dịch sang tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và đăng tải 100% các bài từ Tạp chí in; khai thác, đăng hàng trăm tin, bài liên quan đến hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng từ các cơ quan báo chí khác, theo đúng tôn chỉ, mục đích. Đặc biệt, Tạp chí chú trọng tuyên truyền các bài viết chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị... trên các mặt công tác và nhân các sự kiện chính trị lớn của đất nước, Quân đội.

Trong tuyên truyền, Tạp chí QPTD tập trung quán triệt, làm sáng tỏ các quan điểm Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XII) trên nhiều khía cạnh; trong đó chú trọng vào lĩnh vực QS,QP, bảo vệ Tổ quốc, công tác đối ngoại quốc phòng, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Các bài viết tham gia góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được nghiên cứu công phu, có cơ sở khoa học, góp phần bổ sung, làm sáng tỏ quan điểm của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động QS, QP của các đơn vị trong toàn quân và ở các bộ, ngành, địa phương; tập trung tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, QĐND, nhất là các quân, binh chủng, lực lượng được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại. Tạp chí tiếp tục nâng cao số lượng và chất lượng bài viết đấu tranh chống quan điểm thù địch, sai trái trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng; tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào Thi đua quyết thắng và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới được duy trì đều ở các số Tạp chí...

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Tạp chí QPTD xác định, tiếp tục bám sát tình hình trong nước, khu vực và thế giới; yêu cầu, nhiệm vụ QS,QP, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc; định hướng của Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông, sự chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, trực tiếp là HĐCĐ để tổ chức tuyên truyền; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng Tạp chí QPTD, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trong và ngoài Quân đội.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường biểu dương và đánh giá cao Tạp chí QPTD đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2020, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; HĐCĐ luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động nhạy bén, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền trong năm 2021, Đại tướng Lương Cường đề nghị, HĐCĐ Tạp chí QPTD tiếp tục duy trì cách thức và không ngừng nâng cao chất lượng chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên tập, xuất bản Tạp chí QPTD. Tạp chí QPTD tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QS,QP; tăng cường các bài viết nghiên cứu, có tính chuyên môn cao, trong đó tập trung các bài viết tuyên truyền về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, quan điểm về xây dựng quân đội và lực lượng vũ trang nhân dân; đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; đồng thời, quản lý chặt chẽ hoạt động, nâng cao chất lượng cả Tạp chí QPTD in và Tạp chí QPTD điện tử.

TRẦN QUYẾT - VĂN CHIỂN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/-nang-cao-chat-luong-tuyen-truyen-tren-tap-chi-quoc-phong-toan-dan-631436/