Nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 sẽ cao hơn hoặc bằng năm 2018. Đồng thời, nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ để xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương, vùng sâu, biên giới, địa bàn trọng điểm... Đây là mục tiêu mà Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh đề ra.

Theo đánh giá của Hội đồng NVQS tỉnh, năm 2018, mặc dù chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ toàn tỉnh giảm 7,7% so với năm 2017 (từng địa phương giảm trung bình từ 5-14%) nhưng qua xét duyệt, khám tuyển, bình nghị công khai dân chủ tại cơ sở, công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ nhiều địa phương đạt tỷ lệ cao so với chỉ tiêu. Tri Tôn, Chợ Mới, Tịnh Biên, Thoại Sơn, Châu Phú và TX. Tân Châu đều đạt trên 200%. Tất cả 11 huyện, thị xã, thành phố đều có thí sinh trúng tuyển đại học QS hệ chính quy. Qua đó cho thấy, công tác tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng học tập Luật NVQS đã được các địa phương tổ chức có hiệu quả, từng bước đi vào nền nếp. Bên cạnh đó, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật NVQS trong nhân dân đã tác động tích cực đến phong trào tuyển quân của địa phương. Chính sách hậu phương quân đội và các chính sách về an sinh xã hội được Đảng, Nhà nước, địa phương quan tâm thực hiện, góp phần tác động tích cực đến ý thức của người dân trong việc chấp hành các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác vận động công dân thực hiện Luật NVQS.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng, động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ năm 2018

Hội đồng NVQS các cấp tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật NVQS năm 2015, Thông tư số 140/TT-BQP ngày 16-12-2015 của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đến tận cơ sở. Đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong quần chúng nhân dân. Theo thống kê, kết quả phát lệnh gọi nhập ngũ đạt 1.254/1.200 tân binh, tỷ lệ dự phòng 4,5% so với chỉ tiêu. Thực giao 1.200 tân binh cho 7 đơn vị trong và ngoài tỉnh, đạt 100%; chất lượng chính trị 15 đảng viên (1 chính thức, 14 dự bị), đoàn viên 1.178, chiếm 98,16%; dân tộc Kinh 1.149 tân binh, chiếm 95,75%, đồng bào dân tộc thiểu số Khmer 51 tân binh, chiếm 4,25%. Từ những kết quả này, cho thấy: năm 2018 là năm thứ 3 liên tiếp 11 huyện, thị xã, thành phố và 156 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đạt chỉ tiêu 100% giao quân.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển quân, tuyển sinh quân sự năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh yêu cầu, các địa phương, đơn vị cần khắc phục tốt những khuyết điểm, tồn tại trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Hội đồng NVQS các cấp tham mưu kịp thời cho cấp ủy, UBND cùng cấp tổ chức quán triệt nghiêm túc Luật NVQS năm 2015 và các văn bản dưới luật; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân thực hiện Luật NVQS; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; phát huy vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự các cấp, thực hiện đúng chức năng là cơ quan thường trực của Hội đồng NVQS. Bên cạnh đó, giao cho địa phương chịu trách nhiệm về chất lượng thanh niên sẵn sàng nhập ngũ về chính trị, đạo đức, sức khỏe, trình độ học vấn…

“Địa phương nào giao quân không đạt chỉ tiêu thì Chủ tịch UBND phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Thực hiện tốt việc địa phương cử tuyển trong tuyển chọn và gọi nhập ngũ theo phương châm “Cử người nào, chắc người đó”. Tích cực chủ động trong việc bồi dưỡng chọn nguồn, tổ chức tuyển chọn gọi nhập ngũ những đảng viên trong diện quy hoạch và có hướng sử dụng sau khi xuất ngũ. Tỷ lệ tuyển chọn chuyên môn kỹ thuật phải đạt từ 5% trở lên trong chỉ tiêu gọi nhập ngũ; Công an tỉnh phối hợp cùng cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh tổ chức kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố trong việc xét tuyển NVQS cho lực lượng công an”- ông Vương Bình Thạnh nhấn mạnh.

Dự kiến, thời gian tuyển quân diễn ra vào tháng 2, tháng 3-2019, đối với nam công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, có lý lịch rõ ràng, chính trị đạo đức tốt. Nếu có trình độ cao đẳng, đại học thì gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được tuyển 20-25% công dân có trình độ văn hóa tiểu học.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/nang-cao-chat-luong-tuyen-chon-va-goi-cong-dan-nhap-ngu-a232756.html