Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội phụ nữ cơ sở

10 chi hội nhận giải thưởng “Chi hội phụ nữ tiêu biểu” năm 2020.

10 chi hội nhận giải thưởng “Chi hội phụ nữ tiêu biểu” năm 2020.

Tại lễ trao Giải thưởng “Chi hội phụ nữ tiêu biểu” năm 2020 và biểu dương “Chi hội trưởng phụ nữ giỏi” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Đà Nẵng tổ chức vào sáng 5-3, nhiều chi hội đã được biểu dương với nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực, thu hút đông đảo hội viên tham gia, hưởng ứng. Với phương châm “hướng về cơ sở” các cấp Hội đã tập trung chăm lo quyền và lợi ích của hội viên như: tổ chức tốt các hoạt động nâng cao kiến thức, cho vay vốn phát triển kinh tế gia đình; thăm hỏi, giúp đỡ động viên, khen thưởng kịp thời những gia đình tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện ở địa phương; hòa giải mâu thuẫn trong gia đình, ở thôn, xóm... góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên.

Điển hình như mô hình “Tiết kiệm 200đ/ ngày” được chi hội phụ nữ Tân Trung 2, (P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê) thực hiện liên tục trên 10 năm nay. Nhận thấy các phụ nữ tại chi hội đa phần làm nghề biển nên còn khó khăn, những lúc ốm đau, bệnh tật hay làm ăn thua lỗ nhiều chị đi vay nóng lãi cao khiến cho cuộc sống của họ càng thêm vất vả. Nắm bắt tình hình, chi hội đã thành lập 1 tổ tiết kiệm với sự hưởng ứng trên 50 hội viên với số tiền hàng tháng trên 20 triệu đồng. Từ đó, quỹ tiết tiệm tạo điều kiện cho chị em phụ nữ mượn không lấy lãi để kinh doanh buôn bán, sửa chữa nhà cửa, nộp tiền học cho con, mua bảo hiểm y tế tự nguyện, giúp chị em phát triển kinh tế, nâng cao đời sống góp phần giảm nghèo, đặc biệt góp phần không để xảy ra tình trạng vay nóng nặng lãi của tín dụng đen.

Đạt giải Nhất với giải thưởng “Chi hội phụ nữ tiêu biểu” năm nay, chi hội phụ nữ Thọ An 3 (P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) những năm qua đã thực hiện rất tốt mô hình “Cùng bạn lan tỏa tri thức” và “Góc sách đổi sách”. Chi hội đã làm cầu nối cho hội viên để trao đổi sách giáo khoa với nhau, qua đó đã trao đổi 42 bộ sách và trao tặng 45 bộ sách giáo khoa. Ngoài ra, Chi hội đã phối hợp vận động đóng được 3 tủ sách cộng đồng và 1 góc sách đổi sách với hơn 2.000 đầu sách. Tổng kinh phí vận động thực hiện hơn 95 triệu đồng. Bên cạnh đó, chi hội thành lập nhóm làm sản phẩm thủ công bằng các loại vật liệu tái chế, không những mang lại lợi ích kinh tế mà còn thu hút và lan tỏa đến các em nhỏ tại khu dân cư.

Tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng Hoàng Thị Thu Hương cho biết, thời gian qua, Hội LHPN TP tập trung đề ra nhiều giải pháp thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hội cơ sở”, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, tiếp tục thực hiện giải thưởng “Chi hội phụ nữ tiêu biểu” là động lực thi đua trong các cấp hội. “Thông qua các chi hội trưởng, các hoạt động phong trào của Hội đã đi vào đời sống một cách sinh động, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện cụ thể... Sự năng động, nhiệt tình, cùng cách làm đa dạng của các chị đã tập hợp thu hút phụ nữ tham gia, qua đó góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương”, Chủ tịch Hội LHPN Hoàng Thị Thu Hương chia sẻ.

Dịp này, Hội đồng giải thưởng vinh danh 10 “Chi hội phụ nữ tiêu biểu” năm 2020 và 56 “Chi hội trưởng phụ nữ giỏi” xuất sắc trong số trên 1.200 chi hội toàn TP.

DIỆU HUYỀN

* Chương trình gặp mặt, sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 của Phụ nữ Quân khu 5 được tổ chức tại Nhà văn hóa Quân khu 5 vào chiều 5-3. Sau khi xem phóng sự “Ngọn cỏ linh sơn”, các đại biểu được giao lưu, nghe CCB Nguyễn Thị Bích (xã Quế Trung, H. Nông Sơn, Quảng Nam) chia sẻ về hành trình vận động để xây nên những con đường, khu nhà bia tưởng niệm những liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Khu 5; tâm sự của Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Thị Phượng - Chủ tịch Hội phụ nữ Cty TNHH MTV Hữu nghị Nam Lào, Thiếu tá QNCN Lê Văn Nam - Điều dưỡng viên Khoa Ngoại bụng tiết niệu Bệnh viện Quân y 17 (Cục Hậu cần) và Thiếu tá QNCN Lê Thị Thanh Hải - Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ CHQS TP Đà Nẵng... thể hiện sâu sắc tinh thần “Chống dịch như chống giặc” của những chiến sĩ áo trắng ở các bệnh viện, quân nhân phục vụ ở các khu cách ly y tế tập trung.

Dịp này, Quân khu 5 đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho 6 cán bộ Hội phụ nữ cơ sở.

NGỌC DIỆP

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_239440_nang-cao-chat-luong-to-chuc-va-hoat-dong-hoi-phu-nu-co-so.aspx