Nâng cao chất lượng thực hiện công tác quân sự, quốc phòng ở các bộ, ngành Trung ương và địa phương

Ngày 13-3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2018, tập huấn công tác quân sự ở các bộ, ngành Trung ương và địa phương năm 2019. Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng chủ trì hội nghị.

Năm 2018, các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đi vào nền nếp, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt, công nhân viên chức, người lao động đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đồng thời với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các địa phương đã phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng gắn với thế trận an ninh, tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương, tự vệ các cơ quan, tổ chức đi vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực, sát thực tế, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội ở từng địa phương và trên cả nước.

 Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.

Cũng tại hội nghị này, trong thời gian 2 ngày, 280 đồng chí là cán bộ Ban CHQS bộ, ngành Trung ương, các quân khu, quân chủng và các địa phương sẽ được tập huấn một số nội dung về công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương và địa phương năm 2019. Trong đó có các chuyên đề chính như: Tình hình thế giới, khu vực và trong nước có liên quan đến quốc phòng và an ninh của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 và Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28-12-2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương và địa phương; nội dung, phương pháp tham mưu của Ban CHQS bộ, ngành Trung ương về công tác quốc phòng, quân sự; hướng dẫn xây dựng văn kiện chuyển trạng thái SSCĐ của Ban CHQS bộ, ngành Trung ương; tổ chức, phương pháp chuyển bộ, ngành Trung ương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng…

Tin, ảnh: CHU ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nang-cao-chat-luong-thuc-hien-cong-tac-quan-su-quoc-phong-o-cac-bo-nganh-trung-uong-va-dia-phuong-568518